Chủ tịch Khánh Hòa: Kiên quyết di dời dân trên lồng bè vào bờ

Hải Đăng

(Dân trí) - “Hiện nay chúng ta có hơn 53.000 lồng bè nên phải vận động, di dời dân về nơi tránh trú an toàn, cần thiết phải sử dụng chế tài di dời dân”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Chủ tịch Khánh Hòa: Kiên quyết di dời dân trên lồng bè vào bờ - 1

Hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 2.500 bè (tương đương 53.000 lồng) với khoảng 8.000 lao động.

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, trước tình hình bão số 9 đang đi vào gần bờ, qua rà soát hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 170 vị trí sạt lở, ảnh hưởng đến khoảng hơn 23.000 người dân.

Đối với lồng bè, hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 2.500 bè (tương đương 53.000 lồng) với khoảng 8.000 lao động. Hiện nay, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thông tin, cảnh báo cho người dân nắm bắt diễn biến của bão số 9 để chủ động ứng phó, sơ tán trong tình huống bão 9 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Về các hồ chứa tại Khánh Hòa, hiện nay các hồ chứa nước có dung tích trung bình đạt 40-50% dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa nước Suối Dầu hiện nay đã đạt 74%, hồ Am Chúa đạt 79% dung tích thiết kế. Trong các đợt mưa lũ vừa qua, các hồ có dung tích chứa cao cũng đã vận hành điều tiết để hạ thấp mực nước chủ động đón lũ, với dung tích xả từ 20-40m3/s.

Nhằm ứng phó với bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân sáng 26/10 đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là và rút kinh nghiệm từ cơn bão Damrey năm 2017 đã đổ bộ vào tỉnh gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Chủ tịch Khánh Hòa: Kiên quyết di dời dân trên lồng bè vào bờ - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiên quyết di dời dân trên lồng bè vào bờ

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có lồng bè nuôi trồng thủy sản phải kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn trước khi bão độ bổ.

“Hiện nay chúng ta có hơn 53.000 lồng bè nên phải vận động, di dời dân về nơi tránh trú an toàn, cần thiết phải sử dụng chế tài di dời dân”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Đối với hơn 170 điểm có khả năng xảy ra sạt lở cao, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt, di dời dân đến nơi an toàn.