1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo giải quyết "điểm nóng" BOT Ninh Xuân

Hải Đăng

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận yêu cầu xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với một số đối tượng có hành vi gây rối tại trạm BOT Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, trong thông báo kết luận số 390 ký ngày 26/8/2020, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Tấn Tuân đã giao Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xử lý các đối tượng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm BOT Ninh Xuân theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Trước đó vào khoảng 19h40 ngày 24/8, trạm BOT Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đóng trên quốc lộ 26 đang tổ chức thu phí thì xuất hiện 2 người dân đi đến khu vực trạm và có lời qua tiếng lại với 2 nhân viên của trạm là ông Lê Trọng Chánh (ca trưởng) và ông Lê Nguyên Phương (bảo vệ).

Sau đó 2 bên đã xảy ra ẩu đả, xô xát khiến 2 nhân viên của trạm BOT Ninh Xuân phải nhập viện cấp cứu.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo giải quyết điểm nóng BOT Ninh Xuân - 1

Nhân viên trạm BOT Ninh Xuân (Khánh Hòa) bị trọng thương, nhập viện cấp cứu đêm 24/8

Ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT quốc lộ 26 cho biết, đến sáng nay 28/8, 2 nhân viên của trạm vẫn đang nằm triều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa. Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai và giám định sức khỏe đối với 2 nạn nhân này.

Theo Bộ GTVT, việc thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân nhằm hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 26 đoạn qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 làm chủ đầu tư.

Dự án này đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 47 km; trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa dài 18,4 km, đoạn nằm qua tỉnh Đắk Lắk dài 28,5 km.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự án hơn 800 tỷ đồng và nhà đầu tư đặt 2 trạm thu phí gồm trạm BOT Ninh Xuân (tỉnh Khánh Hòa) và trạm BOT Ea Đar (tỉnh Đắk Lắk).