Đắk Lắk:

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố "hứa lèo"?

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trước việc người dân gửi đơn tố chủ tịch huyện hứa lèo không thực hiện cam kết chi trả tiền bồi thường đất thực hiện dự án, lãnh đạo huyện cho rằng do thiếu kinh phí nên chưa thể thực hiện chi trả.

Bàn giao đất, "dài cổ" chờ bồi thường

Hàng chục hộ dân tại xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng phản ánh việc chậm trễ được nhận bồi thường tại dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa và yêu cầu Chủ tịch huyện Cư Kuin phải thực hiện cam kết trả tiền bồi thường cho dân như đã từng kết luận tại buổi tiếp dân.

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố hứa lèo? - 1

Người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa nhưng chậm trễ được bồi thường.

Trước đó, trong buổi tiếp dân ngày 7/1, ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Phòng TN-MT huyện phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) cho người dân trong vùng dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa.

Trao đổi với dân, ông Huy nói rõ việc bồi thường đợt 3 sẽ xong trước ngày 14/1, đợt 4 xong trước ngày 20/1. Riêng đợt 5, các quy trình UBND huyện phê duyệt trước Tết Nguyên đán và thực hiện chi trả bồi thường cho 63 hộ dân xong trước ngày 28/2.

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố hứa lèo? - 2

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin từng trả lời với dân sẽ chi trả bồi thường đợt 5 xong trước ngày 28/2 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện vì thiếu kinh phí.

Tin tưởng lời cam kết của Chủ tịch huyện, người dân xã Cư Êwi rất phấn khởi. Tuy nhiên, quá thời gian này vẫn không nhận được tiền bồi thường, bà con đã thất vọng và ngăn cản không cho đơn vị thi công công trình để chờ huyện giải quyết việc bồi thường như từng hứa.

Bà Vũ Thị Công (42 tuổi, ngụ thôn 1B) cho biết, gia đình bà có khoảng 1,1 ha đất bị thu hồi với tiền bồi thường khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa. Sau khi nhận được thông báo thu hồi đất từ 31/12/2020, bà đã bàn giao đất, từ đó đến nay vẫn chưa nhận được bồi thường.

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố hứa lèo? - 3

Người dân mong mỏi UBND huyện Cư Kuin cùng cơ quan chức năng sớm chi trả bồi thường hỗ trợ để tìm kế mưu sinh.

"Chủ tịch huyện hứa trả tiền cho chúng tôi trong tháng 2 rồi cũng không có, người dân rất buồn nên đã kéo nhau lên tỉnh để nhờ can thiệp. Giờ bà con chỉ mong sớm được bồi thường để chúng tôi còn mua đất nơi khác canh tác, mưu sinh", bà Công bức xúc.

Còn hộ ông Đinh Chí Xuân (63 tuổi, ngụ thôn 1B) nhận được thông báo diện tích bị thu hồi khoảng 1,8 ha. Số tiền nhận bồi thường dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. "Nếu có tiền từ năm ngoái tôi đã đi mua đất rẫy nơi khác, đến năm nay giá đất tăng gấp mấy lần mà tiền chúng tôi vẫn chưa nhận được để mua. Dân đã ra huyện nhiều lần nhưng chỉ toàn thấy khất lần rồi hứa", ông Xuân lên tiếng.

Trao đổi về vụ việc, ông Võ Tấn Huy - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - cho biết, trách nhiệm chính của huyện là việc phê duyệt phương án bồi thường và tiền chuyển về bao nhiêu là giải ngân ngay bấy nhiêu không để chậm trễ cho dân.

Trả lời câu hỏi trong thông báo kết luận cuộc họp tiếp dân, ông Huy nói rằng sẽ chi trả bồi thường cho người dân vào ngày 28/2. Chủ tịch huyện Cư Kuin lý giải, ngân sách không phải của huyện mà ngân sách của tỉnh, huyện chỉ phê duyệt nên có thể hiểu nhầm và văn phòng viết… lệch ý đó một tí.

"Tôi hứa những vấn đề về phê duyệt, phương án bồi thường và đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk (BQLDA) cân đối, bố trí kinh phí để chỉ trả sớm cho các hộ dân. Tôi đã giải thích và dân hiểu rõ ý này rồi", ông Huy nói thêm.

Thiếu vốn nên chưa thể chi trả

Ông Lê Phú Hanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - cho rằng, hiện đơn vị thi công dự án đang thi công phần công trình đầu mối trên phần đất đã bồi thường. Riêng những hộ chưa nhận được bồi thường lại nằm khu vực lòng hồ chưa thi công.

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố hứa lèo? - 4

Huyện hứa bồi thường nhưng không thực hiện, nhiều hộ dân đã ngăn cản công trình đang thi công.

Về việc chậm bồi thường, ông Hanh cho biết, hiện huyện đã duyệt phương án nhưng do kinh phí đang thiếu, chủ đầu tư chưa có để cấp cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện bồi thường cho dân.

"Tôi đã trao đổi với lãnh đạo BQLDA thì đơn vị này thông tin đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho dự án", ông Hanh nói.

Theo ông Hanh, nguyên tắc kinh phí bồi thường nằm trong tổng mức đầu tư nhưng dự toán bồi thường lại không xét kỹ, tính toán không sát thực tế nên giá cao hơn dự toán. "Do đó, phải bổ sung lại tổng mức đầu tư và phải thông qua HĐND tỉnh rồi chờ nguồn nên rất chậm", ông Hanh phân tích.

Chủ tịch huyện nói gì khi bị dân tố hứa lèo? - 5

Nhận thông báo thu hồi đất, người dân đã bàn giao mà không canh tác và trông chờ vào tiền GPMB.

UBND huyện Cư Kuin đã có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo vướng mắc thực hiện dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa. Trong đó, huyện đã ban hành kế hoạch thu hồi đất là 61,9 ha (còn 5,3 ha thực hiện hệ thống kênh mương chưa thu hồi do điều chỉnh thiết kế). 

Trong đó, UBND huyện Cư Kuin đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện được 4/5 đợt. BQLDA đã chuyển kinh phí đợt 1, 2 để huyện chi trả cho dân; riêng đợt 3 mới chuyển một phần để chi trả và đợt 4 chưa chuyển tiền.

"Huyện có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao BQLDA cân đối, bố trí kinh phí để chỉ trả sớm cho các hộ dân bị thu hồi đất đã được UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; kinh phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện cho 60 hộ đợt 5 (khoảng 38,3 tỷ đồng) và các hộ bị thu hồi đất để thực hiện hệ thống kênh mương", ông Võ Tấn Huy thông tin thêm.

Dự án hồ Yên Ngựa gồm: hồ Yên Ngựa tại huyện Cư Kuin và hồ Buôn Biếp tại  huyện Lắk, dự kiến công trình cung ứng nước tưới cho 750 ha cây trồng. Tổng mức đầu tư hơn 305 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2018-2022.