1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ dấu hiệu "hành dân" ở phường Văn Miếu

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - vừa yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ và UBND quận Đống Đa kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ sai phạm (nếu có) trong vụ việc xảy ra tại phường Văn Miếu.

Ngày 26/7, ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Văn Miếu.

Cụ thể, ông Chung giao Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cùng UBND quận Đống Đa kiểm tra thông tin dư luận phản ánh.

Bộ phận một cửa nơi xảy ra vụ việc
Bộ phận một cửa nơi xảy ra vụ việc

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý vụ việc lên Thành ủy UBND Thành phố trước ngày 29/7/2017.

Sáng nay, sau khi dư luận phản ánh thông tin liên quan đến chị Vũ Thanh Hoa lên mạng chia sẻ “hành trình” gian nan khi đi làm giấy khai tử ở UBND phường Văn Miếu, ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Đoàn thanh tra công vụ (TP Hà Nội) - đã dẫn đầu đoàn công tác xuống làm việc với UBND phường Văn Miếu làm rõ sự việc.

Trao đổi với báo chí trưa nay, bà Vũ Mai Khanh - Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, phường đã quyết định không cho ông Nguyễn Lê Hiếu (cán bộ bị tố cáo) thực hiện nhiệm vụ tiếp dân tại bộ phận một cửa. Công việc hiện tại của ông Hiếu là hỗ trợ công tác văn phòng và HĐND.

“Trước yêu cầu của UBND TP và quận, trong này hôm nay chúng tôi cũng sẽ xem xét quy trình xem xét cán bộ đối với những người có liên quan. Kết luận sự việc chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí trong chiều nay”, bà Khanh nói.

Quang Phong