1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hà Nội: Sẽ sớm thu hồi biệt thự phân cho ông Nghiên

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố đã quyết định biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa không được bán, sẽ tiến hành thu hồi trong thời gian sớm nhất.

Bên lề buổi họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 4/12, ông Nguyễn Thể Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ quan điểm về căn biệt thự ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa đang được gia đình ông Hoàng Văn Nghiên - cựu Chủ tịch Hà Nội sử dụng.

“Việc giải quyết nhà ở cho một cán bộ đòi hỏi phải có cả quả trình. Chủ trương của thành phố là quyết định nhà biệt thự đó không bán mà sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói.
Căn biệt thự tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa của cựu Chủ tịch Hà Nội (Ảnh: Người Lao động)
Căn biệt thự tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa của cựu Chủ tịch Hà Nội (Ảnh: Người Lao động)

Chia sẻ với báo chí về vấn để quản lý biệt thự trên địa bàn Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Xuân Diên nhận định, đây là việc liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau. Cụ thể như việc kiểm đếm biệt thự, trước đây là do Sở Quy hoạch và Kiến trúc đảm nhiệm, sau đó là Sở Xây dựng rồi tới Công ty Quản lý nhà. Từ những vấn đề đó, đại biểu Diên nhận định, chưa rõ đơn vị chính được giao trách nhiệm quản lý nhà biệt thự. Do vậy, các đại biểu HĐND mong muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế cho biết, tinh thần HĐND thành phố là đeo bám đến cùng những nội dung chưa được giải quyết. “Liên quan đến danh mục 312 biệt thự đã chất vấn, câu trả lời thực ra chưa được thỏa mãn. Vì vậy, tôi sẽ trao đổi riêng với Phó Chủ tịch UBND thành phố về vấn đề này”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Theo đại biểu Nam nếu trong quá trình rà soát, xử lý mà UBND thành phố thấy rằng những biệt thự đó không còn đủ điều kiện quản lý theo tiêu chí mà UBND thành phố đã trình HĐND thành phố trước đây. Và lẽ ra UBND thành phố phải báo cáo với HĐND, trên cơ sở đó HĐND thành phố mới có quyền đồng ý để UBND thành phố đưa 312 biệt thự ra khỏi danh mục.

Vấn đề nữa mà đại biểu Nam thấy bất hợp lý nằm ở chỗ, chính UBND thành phố là đơn vị trình ra HĐND thành phố biểu quyết thông qua danh mục biệt thự, tức là đã có đầy đủ hồ sơ.

“UBND thành phố đã đưa ra rồi mà lại nói giờ mới đi tìm kiếm hồ sơ? Thế nghĩa là khi các ngành trình lên không có hồ sơ, và UBND thành phố đã ký các quyết định trên cơ sở nghe các ngành mà không kiểm tra hồ sơ? Đó là vấn đề tôi sẽ đeo bám, chất vấn tiếp. Còn việc này khi đã tiến hành thanh tra thì cũng phải có thời hạn, có kết luận và phải xác định trách nhiệm. Đến nay đã quá hạn giải quyết”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nêu quan điểm.

Quang Phong