Hà Nội:

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được xét danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

(Dân trí) - Ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy Hà Nội - người từng phát biểu trước HĐND TP chạy công chức không dưới 100 triệu đồng được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa thông qua danh sách đề nghị các cấp xét, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2015 cho 10 cá nhân. Trong số đó có ông Trần Trọng Dực - Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy Hà Nội - người từng phát biểu trước HĐND TP về việc chạy công chức không dưới 100 triệu đồng.

Ông Trần Trọng Dực (SN 1957) đã trải qua nhiều vị trí khác nhau như là Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội. Hiện ông Dực là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực được xét danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực được xét danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”

Trên cương vị Chánh Thanh tra thành phố, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, ông Trần Trọng Dực luôn chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy - UBND thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, có trọng tâm trọng điểm. Qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm, đồng thời xem xét kỷ luật rõ ràng, xử lý kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên.

Quá trình là đại biểu HĐND thành phố, ông luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh tại kỳ họp, đồng thời tham gia ý kiến, phát biểu tại các kỳ họp có chất lượng, đóng góp tích cực vào kết quả các kỳ họp HĐND thành phố.

Ông Dực cũng từng đưa thông tin trước HĐND TP về việc một số nơi trên địa bàn Hà Nội phải "chạy chọt" để vào biên chế. Trong đó có người xin vào biên chế chi không dưới 100 triệu đồng. Ông Dực cũng “mách” cho các quận, huyện, thị xã biết đầu mối tiếp nhận hồ sơ và tiền “chạy” của các thí sinh ở các phòng nội vụ.

Ngoài ra trong danh sách xét tặng lần này còn có Nghệ sĩ Nhân dân Chu Thúy Quỳnh (SN 1941). Bà Quỳnh nguyên là Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Tổng Thư ký Hội nghệ sĩ múa Việt Nam khóa II và III. Từ năm 1995 đến nay, bà là Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Ngoài ra bà còn là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (thành phố Hà Nội).

Cũng nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” có ông Vũ Văn Tiền (SN 1959) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp GELEXIMCO. Ông Tiền đã tạo công ăn việc làm cho trên 6.400 lao động (trong đó lao động là người Hà Nội là trên 1.100 người). Cá nhân ông cùng công ty đã ủng hộ, đóng góp cho công tác tu tạo di tích lịch sử văn hóa tại Thủ đô Hà Nội trên 100 tỷ đồng.

7 cá nhân khác được xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm nay còn có GS. Vũ Hoan (SN 1937), Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội; Nhà giáo ưu tú Nguyễn Tùng Lâm (SN 1943), Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục học Hà Nội; GS. TS Nguyễn Anh Trí (SN 1957), Viện trưởng Huyết học và Truyền máu trung ương; Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung (SN 1955), Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh; Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm (SN 1957), Chủ cơ sở dệt lụa tơ tằm; Ông Triệu Tiến Ích (SN 1953), Chủ tịch Hội Sản xuất và kinh doanh nhãn chín muộn huyện Hoài Đức; Trung tá Chu Thị Hoa (SN 1966), công an quận Hoàn Kiếm.

Quang Phong