Chồng đã ly hôn giết người yêu cũ của vợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương, Trịnh Văn Phương (SN 1971) đã dùng dao nhọn đâm chết “người yêu cũ” của vợ, khi hai vợ chồng nhà này muốn nối lại tình xưa.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h30 sáng ngày 6/5, khi Trịnh Văn Phương, (SN 1971), ở thôn Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực sát nách bên phải Lê Duy Sơn, (SN 1972), trú ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây làm Sơn chết ngay tại chỗ.

Trịnh Văn Phương vốn là chồng cũ (ly hôn năm 2003) của chị Kim Thị Nguyệt. Hai người đã có hai con (lớn 10 tuổi, bé 6 tuổi), ở 26, ngõ 1 tập thể Thương nghiệp, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

Theo trình bày của chị Nguyệt, Lê Duy Sơn là người tìm hiểu và yêu chị (sau khi chị đã ly hôn), một thời gian sau chị Nguyệt không yêu Sơn nữa vì giữa chị và chồng cũ đang có ý nối lại tình cảm với nhau.

Việc đơn phương chấm dứt yêu đương này đã làm nảy sinh mâu thuẫn lớn giữa chị Nguyệt và Sơn. Bị “thất tình” nên ngày 30/4, Sơn đã đến nơi ở của chị Nguyệt (xóm Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, thị xã Hà Đông) đập phá tài sản. Ngày 5/5, Sơn tiếp tục đến nhà đe doạ chị Nguyệt. Vừa bực tức vừa hoảng sợ, chị Nguyệt đã kể chuyện này với Phương.

Sáng 6/5, Phương dùng xe máy đến đón chị Nguyệt đi làm, trên đường đi khi đến phố Lương Đình Của, quận Đống Đa, thì dừng lại cho chị Nguyệt mua hoa quả, Phương cũng vào cửa hàng tạp hoá mua một con dao nhọn dài khoảng 22 cm (Phương nói dùng để phòng thân).

Đến nơi chị Nguyệt vào cửa hàng làm việc. Phương ra quán giải khát 37 Lê Đại Hành ngồi uống nước chờ đón chị Nguyệt một lúc thì thấy Sơn và một thanh niên (Sơn gọi tên là Hải, công an quận Hai Bà Trưng đang xác minh, truy tìm) đến nên đã xảy ra xô sát dẫn đến vụ án đau lòng trên.

Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một giờ đồng hồ gây án đã xác định và bắt tên Phương tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thu một con dao nhọn là phương tiện gây án, tạm giữ một xe máy.

Công an quận đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

Minh Hà