1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh

Quang Minh

(Dân trí) - Khu thương mại dưới lòng đất đầu tiên ở TPHCM, tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất, giữa trung tâm Quận 1, đang dần lấy lại sức sống, hồi sinh sau nhiều tháng đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khu chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức sống

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 1

Hoạt động từ năm 2017, Central Market là khu thương mại dưới lòng đất đầu tiên ở TPHCM, tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm Quận 1, tại khu B công viên 23/9, ngay bên dưới sân khấu Sen Hồng.

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 2

Từ cổng Phạm Ngũ Lão đi vào là hình ảnh các công nhân đang hối hả thi công.

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 3

Anh Ngô Viết Hoa (một nhà thầu xây dựng) cho biết, hiện công ty đang hoàn thiện những hạng mục cuối ở khu mới có diện tích khoảng 1.000 m2 để kịp khai trương vào ngày 19/11. Đây là khu vui chơi mua sắm dành cho giới trẻ.

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 4

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, chủ gian hàng thời trang cho biết, bà kinh doanh ở đây được 7 năm nên có một lượng khách hàng ổn định. Thời gian qua dịch bệnh nhưng gian hàng của bà vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 5

Tại khu ẩm thực đã lác đác vài gian hàng mở bán trở lại. 

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 6

Chị Trung Trinh chủ gian hàng món Thái mong muốn các gian hàng xung quanh cùng mở lại để khi khách đến có nhiều món để lựa chọn, như vậy khách sẽ đến đông hơn. Song, chị cũng cho biết thêm "Ngày đầu tuần mà lượng khách đến được như thế này là tốt lắm rồi", chị Trung Trinh vui vẻ nói.

Chợ dưới lòng đất ở TPHCM đang dần lấy lại sức để hồi sinh - 7

Đại diện khu chợ cho biết, hiện có khoảng 200 gian hàng đã mở bán trở lại, các gian hàng này được hỗ trợ giảm chi phí thuê mặt bằng từ 30-50%. Central Market có diện tích khoảng 10.000 m2, là tổ hợp ăn uống, mua sắm, vui chơi nhộn nhịp từ khi khai trương. Sau nhiều tháng đóng cửa do Covid-19, nơi này hoạt động lại từ đầu tháng 11, khi thành phố chính thức nới lỏng các biện pháp giãn cách, cho phép bán tại chỗ.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4