Chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa, tiểu thương hối hả dọn hàng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Khi có quyết định phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất trung tâm Cần Thơ, tiểu thương hối hả dọn hàng, đóng sạp trước "giờ giới nghiêm". Một số người phải bán hàng trên vỉa hè để gỡ vốn.

Phong tỏa chợ đầu mối lớn nhất trung tâm Cần Thơ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 10/7, sau khi lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương mua bán kinh doanh tại chợ Tân An (được xem là chợ đầu mối lớn nhất trung tâm TP Cần Thơ), UBND quận Ninh Kiều cũng quyết định phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An (từ đường Ngô Đức Kế đến đường Hai Bà Trưng, với 266 hộ dân) từ 16h ngày 10/7 để ngăn chặn việc lây nhiễm liên quan ca mắc Covid-19.

Chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa, tiểu thương hối hả dọn hàng - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa một khu vực chợ Tân An (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào chiều 10/7.

Sau khi có thông báo phong tỏa chợ, hàng loạt tiểu thương nháo nhào khuân vác, vận chuyện hàng hóa ra ngoài. Anh Lê Văn Toàn (tiểu thương bán gia cầm ở chợ) cho biết, do có lệnh phong tỏa bất ngờ nên hầu hết tiểu thương ở chợ đều hốt hoảng, tranh thủ dọn hàng trước khi chợ phải tạm ngưng hoạt động.

"Chủ yếu mình dọn các đồ dùng cần thiết như thịt gà, vịt,… ra ngoài. Giờ đóng sạp ở chợ rồi chắc mấy bữa tới chỉ còn cách giao bỏ mối cho khách chứ đâu bán tại chỗ được nữa", anh Toàn rầu rĩ nói.

Chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa, tiểu thương hối hả dọn hàng - 2

Lệnh phong tỏa bất ngờ khiến rất nhiều tiểu thương hoang mang, nhanh chóng dọn hàng, đóng sạp trước giờ phong tỏa.

Rất nhiều tiểu thương tranh thủ dọn hàng, người đẩy xe vào trong chợ dọn cho xong đồ đạc. Bên ngoài chợ nhiều tiểu thương kéo nhau dọn hàng ra vỉa hè, lòng đường để buôn bán càng khiến khu vực này trông khá hỗn loạn, gây ùn tắc giao thông.

Chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa, tiểu thương hối hả dọn hàng - 3

Người dân tập trung đông trước cổng chợ chờ nhận hàng hóa.

Cách đầu chợ bị phong tỏa khoảng 50 m, bà Nguyễn Thị Út vừa mới dọn xong sạp rau củ từ trong chợ ra ngồi bán tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, buồn bã nói: "Tôi bán rau củ tại chợ Tân An đã hơn 20 năm, giờ chợ bị phong tỏa tôi chẳng biết tính sao. Dịch bệnh bán hàng đã ế ẩm, sáng giờ tôi chưa bán được bao nhiêu hết thì nghe tin chợ phong tỏa. Hàng hóa còn nhiều quá tôi đành dọn hàng ra vỉa hè ngồi gắng bán cho hết".

Chợ đầu mối lớn nhất Cần Thơ bị phong tỏa, tiểu thương hối hả dọn hàng - 4

Tiểu thương Nguyễn Thị Nhàn rưng rưng nước mắt khi biết chợ phải tạm ngừng hoạt động.

Chợ Tân An được xem là chợ lớn nhất tại trung tâm TP Cần Thơ, có 15 điểm kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống với khoảng 560 lô, sạp của các hộ tiểu thương, hơn 120 hộ kinh doanh mặt hàng của người dân tại các phường Tân An, phường Hưng Phú và các khu vực lân cận.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân đang sinh sống tại các khu vực trên không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.