Cần Thơ phong tỏa khu vực 1.900 dân vì một ca dương tính SARS-CoV-2

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng TP Cần Thơ phải phong tỏa một phần phường Tân An, quận Ninh Kiều với 266 hộ dân để truy vết phòng, chống dịch.

Cần Thơ phong tỏa khu vực 1.900 dân vì một ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Khu vực bị phong tỏa của phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Chiều nay (10/7), ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều đã ký quyết định phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An từ số 1 đường Ngô Đức Kế đến số 164 đường Hai Bà Trưng, tổng số có 266 hộ với 1.900 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa từ 16h ngày 10/7 đến khi có thông báo mới.

Theo thông tin ban đầu, trường hợp nghi mắc Covid-19 này là bà P.T.T. (64 tuổi, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Người này bán đồ ăn tại khu vực chợ đầu mối Tân An, chưa rõ nguồn lây bệnh.

Qua truy vết nhanh, trong khoảng thời gian 14 ngày gần đây bà không đi đâu xa. Chừng 5 ngày gần nhất, bà T. có đi bán bún tại chợ Tân An vào buổi sáng rồi về nhà.

Trước đó, bà này có đi chích thuốc tại một phòng khám tư ở phường Hưng Phú (quận Cái Răng), vì thế phường này cũng đang tìm người liên quan có đến khám tại đây trong khoảng thời gian 10 ngày trước.

Cần Thơ phong tỏa khu vực 1.900 dân vì một ca dương tính SARS-CoV-2 - 2

Người dân ở chợ Tân An, xếp hàng chờ lấy mẫu test nhanh.

Chiều 9/7, bà T. đi khám bệnh tại Bệnh viện 121 (đường 30-4, quận Ninh Kiều). Qua test nhanh sàng lọc Covid-19, bà T. được chẩn đoán dương tính và đưa đi cách ly.

Sau đó, khi xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà T. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều yêu cầu người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa không được ra ngoài, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh và các trường hợp khác khi có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Người dân cần thực hiện nghiệm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ đã phát thông báo khẩn thông tin các ca nhiễm Covid-19 và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn. Thông báo nêu rõ, từ ngày 7 đến ngày 9/7, Cần Thơ ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 từ vùng dịch trở về và hiện tại đang được cách ly điều trị.