Hà Nam:

Chợ Bầu đang "hồi sinh", sau 1 năm bị "bà hoả" ghé thăm...

(Dân trí) - Cách đây tròn 1 năm, hơn 100 tiểu thương kinh doanh tại chợ Bầu gần như bất lực khi "bất lực" đứng nhìn toàn bộ hàng hoá chuẩn bị bán Tết bị “bà hỏa” thiêu rụi trong nháy mắt. Một năm sau ngày “định mệnh” ấy, chợ Bầu đã “thay áo" với diện mạo mới khang trang hơn, bề thế hơn...

Cách đây vừa tròn 1 năm, vào khoảng 2h sáng ngày 31/12/2015, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Bầu còn gọi là chợ Phủ Lý) nằm trên đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thiêu rụi toàn bộ hàng hoá, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho hơn 100 tiểu thương có gian hàng tại đây. Vụ cháy ấy đến nay vẫn còn là nỗi khiếp đảm của những người tiểu thương tại khu chợ này và người dân Phủ Lý khi nhớ lại.

Đúng 2h sáng ngày cuối cùng năm 2015 chợ Bầu bất ngờ cháy dữ dội
Đúng 2h sáng ngày cuối cùng năm 2015 chợ Bầu bất ngờ cháy dữ dội

Vụ cháy bắt đầu từ 2h sáng, đến đầu giờ chiều ngày 31/12, một phần của chợ Bầu như một bãi chiến trường đổ nát và hoang tàn. Nhiều ki ốt đang trong quá trình dựng lên nằm "chỏng chơ", mái tôn nằm ngổn ngang dưới nền đất cháy xém. Bên cạnh đó, rau củ quả ở nhiều cửa hàng kinh doanh loại thực phẩm này cũng nằm lăn lóc khắp nơi…

Chứng kiến vụ cháy vào thời điểm ấy, nhiều tiểu thương ôm mặt khóc nức nở, có người ngã quỵ vì chưa hiểu nổi vì sao chỉ sau một đêm, tất cả vốn liếng làm ăn hàng bao nhiêu năm của họ bỗng chốc tan thành mây khói... Nhưng rồi, từ đống "đổ nát" ấy, chợ Bầu đã bắt đầu hồi sinh và diện mạo mới hơn đang hiện ra trước mắt. Đúng 1 năm sau ngày bị “bà hỏa” ghé thăm, giờ đây chợ Bầu đã khoác lên mình một chiếc áo mới, lộng lẫy hơn...

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, một phần chợ Bầu tan hoang như bãi chiến trường
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, một phần chợ Bầu tan hoang như bãi chiến trường

Ông Nguyễn Văn Tự, Trưởng Ban quản lý Chợ Bầu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết: “Chợ mới chính thức được khởi công vào tháng 3/2016, do công ty Cổ phần Châu Giang làm chủ đầu tư với diện tích rộng hơn 10.000m2 ngay trên nền chợ cũ với quy mô hai tòa nhà, một tòa 3 tầng và một tòa 5 tầng với tổng số 1.000 ki ốt”.

Khu chợ mới được thiết kế với kết cấu thép hiện đại, kính cường lực, kính dán an toàn và chắc chắc. Có hệ thống cầu thang máy lên xuống cùng hệ thống thang máy dành riêng cho vận chuyển hàng hóa.

Đặc biệt, tránh trường hợp đáng tiếc như những vụ hỏa hoạn trước đây, khu chợ mới đã được đầu tư hệ thống chữa cháy hiện đại hơn, khi nhiệt độ tăng từ 68-70 độ C chức năng phun nước chữa cháy sẽ tự động bật mở. Hệ thống điện và ki ốt được thi công bằng các chất liệu không bắt lửa, khó cháy.

Một số hình ảnh chợ Bầu một năm sau ngày hỏa hoạn


Chợ Bầu khoác áo mới sau ngày cuối năm đầy lửa

Chợ Bầu khoác áo mới sau ngày cuối năm "đầy lửa"

Chợ Bầu sắp khôi phục hoàn toàn sau 1 năm bị thiêu rụi
Chợ Bầu sắp khôi phục hoàn toàn sau 1 năm bị thiêu rụi
Đỉnh chợ khá lớn được thi công mái vòm, phía bên dưới là đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài
Đỉnh chợ khá lớn được thi công mái vòm, phía bên dưới là đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài
Tòa nhà 5 tầng với tầng 1, 2 là nơi kinh doanh, tầng 3, 4, 5 làm nhà để xe có lối xoắn ốc bằng bê tông dẫn lên tiện lợi từ phía đường vào
Tòa nhà 5 tầng với tầng 1, 2 là nơi kinh doanh, tầng 3, 4, 5 làm nhà để xe có lối xoắn ốc bằng bê tông dẫn lên tiện lợi từ phía đường vào
Các ki-ốt trong chợ được thiết kế thoáng đãng và bằng các chất liệu khó bắt lửa
Các ki-ốt trong chợ được thiết kế thoáng đãng và bằng các chất liệu khó bắt lửa
Hệ thống thang máy hiện đại giúp cho người trong chợ dễ dàng di chuyển lên xuống các gian hàng
Hệ thống thang máy hiện đại giúp cho người trong chợ dễ dàng di chuyển lên xuống các gian hàng
Hệ thống chữa cháy hoạt động theo cơ chế tự động khi các cảm biến phát hiện có nguồn nhiệt tăng cao
Hệ thống chữa cháy hoạt động theo cơ chế tự động khi các cảm biến phát hiện có nguồn nhiệt tăng cao

Đức Văn