Chiều nay phẫu thuật tim cho em bé đánh giày

(Dân trí) - 15h chiều nay (12/4), Viện Tim Hà Nội sẽ tiến hành phẫu thuật, mổ, sửa tim toàn bộ cho em bé đánh giày Nguyễn Văn Sao. Ca phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Chiều nay phẫu thuật tim cho em bé đánh giày - 1
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền - Phó GĐ Viện Tim Hà Nội sẽ trực tiếp mổ phẫu thuật tim cho Sao. (Ảnh: H.Ngân)
 

Trao đổi với phóng viên Dân trí về ca mổ này, bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền - Phó Giám đốc Viện Tim Hà Nội, người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật tim cho Sao - nhận định: “Đây là trường hợp bệnh nhân bị mắc bệnh tim bẩm sinh cực kì đặc biệt và phức tạp. Đặc biệt bởi bệnh nhân là trẻ em lang thang kiếm sống trên hè phố và được báo chí phát hiện giúp đỡ cùng với các nhà hảo tâm.

 

Qua hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Sao bị tim bẩm sinh cực kì phức tạp với nhiều tổn thương phối hợp dồn về quả tim cùng một lúc; Trái tim của Sao nằm bên phải lồng ngực; Thiểu sản hệ thống động mạch phổi; Các đại động mạch đều có những bất thường ở vị trí xuất phát từ tim, lỗ thông liên thất rộng, máu luôn thiếu ô xy vì vậy tiên lượng trong ca phẫu thuật này bệnh nhân có nguy cơ chảy nhiều máu”.

 

Cũng theo bác sĩ Hiền thì tình hình sức khỏe chung của Sao đảm bảo cho ca phẫu thuật. Viện dự định sẽ mổ, sửa tim toàn bộ cho Sao, nhưng qua các phim chiếu chụp cho thấy, các động mạch phổi của Sao là quá bé, nếu mổ, sửa tim toàn bộ sẽ gây nguy hiểm cho em. Vì vậy, các bác sĩ chỉ có thể mổ, sửa được một phần để đảm bảo sức khỏe cho Sao trong nhiều năm. Sau đó khoảng hơn một năm, sau khi sức khỏe của Sao đảm bảo, viện sẽ tiếp tục phẫu thuật tim toàn bộ.

 

“Nhưng đó mới chỉ là chẩn đoán qua hình ảnh còn khi mổ ra mà thấy có sai số và có thể phẫu thuật, mổ, sửa tim toàn bộ cho Sao được ngay thì chúng tôi sẽ làm”, bác sĩ Hiền cho biết thêm.

 

Chiều nay phẫu thuật tim cho em bé đánh giày - 2
Nguyễn Văn Sao: "Em đã chuẩn bị tinh thần cho buổi phẫu thuật này". (H.Ngân)

 

“Ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho Sao về mặt kĩ thuật cũng là rất khó và phức tạp bởi, do cơ thể của Sao giờ đã phát triển trưởng thành như người lớn do vậy việc lắp đặt các thiết bị vào tim cho Sao sẽ gặp khó khăn hơn là trẻ em ở độ tuổi mà trọng lượng cơ thể từ 6 - 10kg - thời điểm phẫu thuật tim bẩm sinh tốt nhất cho bệnh nhân bị tim bẩm sinh” - bác sĩ nói.

  

Hồng Ngân