1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi lại rừng trong vụ cháy lịch sử ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Ngày 19/1/2020, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có quyết định chi hơn 2 tỷ đồng để phục hồi lại hơn 50 ha rừng bị cháy trong vụ cháy lịch sử xảy ra hồi tháng 6/2019 vừa qua.

Chi hơn 2 tỷ đồng phục hồi lại rừng trong vụ cháy lịch sử ở Hà Tĩnh - 1

Đám cháy kinh hoàng xảy ra tại núi Hồng Lĩnh hồi tháng 6/2019

Cụ thể, số tiền để trồng và chăm sóc là hơn 1,23 tỷ đồng, sẽ triển khai vào năm 2020, số tiền còn lại là để chăm sóc trong 3 năm tiếp theo. Trong đó, tại xã Xuân Hồng là 4,8ha và thị trấn Xuân An là 47,3ha.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở ban ngành chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế đúng tiến độ, có hiệu quả và đúng quy trình.

Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Trước đó vào tháng 6/2019, trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ cháy rừng lịch sử với tổng diện tích bị cháy là 92,4ha. Loại cây bị cháy chủ yếu là thông với hơn 35.000 cây và bạch đàn hơn 600 cây. Mức độ thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã truy tìm được người gây ra vụ cháy là ông Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).

Vào cuối tháng 11/2019, TAND huyện Nghi Xuân cũng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên Phan Đình Thành 84 tháng tù giam về tội “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Ngoài ra bị cáo Thành còn phải bồi thường số tiền 2.958.538.000 đồng cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232.000.000 đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.

Xuân Sinh