1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy tiệm cưới hỏi, cả gia đình 3 người tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng nay 4/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nằm trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h50 rạng sáng ngày 4/10, người dân phát hiện có cháy tại căn nhà ở địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá nên hô hoán nhau.

Nhiều người dân phá cửa, dùng nước dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Căn nhà xảy ra cháy khiến 3 người vong
Căn nhà xảy ra cháy khiến 3 người vong

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 3 người tử vong.

Theo người dân địa phương, các nạn nhân gồm anh Trịnh Ngọc Tin (33 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin, cùng quê Quảng Ngãi) và con gái anh chị là cháu Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi).

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra
Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Theo các nhân chứng, khoảng 2h45 sáng 4/10, nhiều người đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng hô hoán, thông báo cháy, khi chạy ra đường kiểm tra thì phát hiện cửa hàng dịch vụ cưới hỏi của vợ chồng anh Tin nằm ở địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá chìm trong khói lửa.

Nhiều người dùng bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng do cửa hàng bị khóa chặt bên trong nên người dân không tiếp cận. Lúc này, phía bên trong cửa hàng nhiều tiếng gào khóc, cầu cứu.

Biết có người mắc kẹt bên trong cửa hàng, người dân đã cố dùng búa, xà beng đập tường của căn nhà xịt nước vào bên trong nhưng do khói tỏa ra nhiều nên mọi người đành rút ra ngoài.

“Lúc đó, lửa cháy dữ lắm, phía trong cửa hàng tôi nghe tiếng gào thét của người chồng cầu cứu. Tôi và rất nhiều người dùng búa đập bức tường bên hông nhà nhưng khi tường được đập thì khói bốc ra cuồn cuộn. Lúc này, giọng kêu cứu đã tắt hẳn”, anh Thanh, một nhân chứng sống gần hiện trường căn nhà cháy bàng hoàng thuật lại.

2-1475545392675

Nhiều đồ đạc bị cháy rụi được chuyển ra ngoài
Nhiều đồ đạc bị cháy rụi được chuyển ra ngoài

Sáng nay, hiện trường vụ cháy đang được phong toả để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Được biết, căn nhà xảy ra cháy được anh Tin thuê lại để kinh doanh dịch vụ cưới hỏi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

Đình Thảo

Cháy tiệm cưới hỏi, cả gia đình 3 người tử vong - 5