Phú Yên:

Cháy rừng, mìn nổ đùng đùng

(Dân trí)- Đám cháy bốc lên dữ dội, kèm theo là những tiếng mìn nổ đùng đùng, đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến cho công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Đến cuối giờ chiều 21/5, các ngành chức năng tỉnh Phú Yên đã phải huy động 200 cán bộ, chiến sỹ và người dân nỗ lực dập đám cháy lớn xảy ra tại khu rừng trồng ở núi Chóp Chài thuộc địa bàn giáp ranh giữa thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến với KP Thanh Đức, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Sau hơn nửa ngày trời dập lửa đám cháy mới tạm thời được khống chế. Thiệt hại ban đầu khoảng 50 ha rừng trồng 20 năm tuổi bị “ba hỏa” thiêu rụi.
Khu rừng trước khi mới phát hiện đám cháy
Khu rừng trước khi mới phát hiện đám cháy

Theo người dân địa phương cho biết, khoảng 11 giờ ngày 21/5, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu rừng bạch đàn, thuộc địa bàn giáp ranh giữa thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến với khu phố Thanh Đức, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tiếp theo đó là hai tiếng nổ lớn làm cho đám cháy lan ra diện rộng. Sức nóng của lửa và gió lớn khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Phương án chữa cháy duy nhất là dùng lá cây dập lửa và phát ranh chống cháy lan. Nếu đám cháy không được dập tắt hoàn toàn, rất có thể lửa sẽ tái bùng phát vào ban đêm do gió Nam thổi mạnh.

Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng mìn nổ
Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng mìn nổ (ảnh Báo Tuổi trẻ)

Ông Nguyễn Đức Minh, ở khu phố Thanh Đức, người trực tiếp tham gia dập lửa cho biết, có khoảng 50ha keo lai hơn 20 năm tuổi của người dân và Hợp tác xã 1 phường 9 nằm trong vùng cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên đã huy động 4 xe cứu hỏa tham gia ứng cứu, nhưng do khu vực cháy nằm trên núi cao, cách xa trục đường chính qua thôn Minh Đức hơn 1km nên không thể tiếp cận hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nắng nóng bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh phát nổ gây cháy rừng.

Trước đó, ngày 2/5, tại xã Ea Trol, huyện miền núi Sông Hinh đã xảy cháy trên 10 ha rừng trồng cây dầu rái hơn 10 năm tuổi.

Sơn Công