1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy rụi tiệm sửa xe, một người bị bỏng

(Dân trí) - Khoảng 5h sáng nay 24/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tiệm sửa xe gắn máy ở đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM khiến một người đàn ông bị bỏng.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ tiệm sửa xe Hà (ở số 207 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nên hô hoán cho chủ tiệm được biết.

Rất đông người dân đã dùng bình CO2 để hỗ trợ dập lửa nhưng do trong tiệm sửa xe khóa trái và chứa các vật dụng dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Người dân đã phải phá cửa đưa một người đàn ông bị mắc kẹt bên trong ra ngoài đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã điều 6 xe cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ 3 xe máy, máy móc, vật dụng tại tiệm sửa xe bị thiêu rụi. Hai căn nhà trọ kế bên cũng bị đổ sập, nhiều vật dụng bị cháy đen.
 
Đến 8h sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

3 xe máy và nhiều tài sản bên trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi
3 xe máy và nhiều tài sản bên trong tiệm sửa xe bị thiêu rụi

 
Hai căn phòng trọ kế bên cũng bị ảnh hưởng.
Hai căn phòng trọ kế bên cũng bị ảnh hưởng.
 
Cùng ngày, vào lúc 6h sáng nay, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ khu nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu để sản xuất bao bì của bà Lê Thị Năm ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
 
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Một người dân ở gần xưởng sản xuất bao bì cho biết vào thời điểm trên họ nghe tiếng hô hoán của một công nhân trong xưởng sản xuất bao bì, khói bốc lên kèm theo mùi khét nên mọi người vội  chạy đến ứng cứu và báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ chữa cháy và di dời tài sản.

Sau hơn 30 phút chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế, đến gần 8 giờ sáng cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường mái tôn nhà xưởng đổ sụp toàn bộ máy dệt bao cùng nguyên vật liệu hạt nhựa dùng để sản xuất bao bì bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
 
Do vụ cháy xảy ra gần giờ cao điểm sáng nên đã làm ùn tắc giao thông qua khu vực này. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.  

Đình Thảo - Nguyễn Hồng