Cháy phòng tập gym ở Hà Nội, cảnh sát dùng búa phá song sắt cứu 3 người

Trần Thanh

(Dân trí) - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa kịp thời chữa cháy, phá song sắt, cứu 3 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy phòng tập gym.

Ngày 30/3, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 29/3, tại một phòng gym ở đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân.

Theo đó, vào khoảng 16h50 ngày 29/3, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở khu vực tầng 5, được sử dụng là phòng tập gym, ở địa chỉ số 16A ngõ 668 Lạc Long Quân.

Cháy phòng tập gym ở Hà Nội, cảnh sát dùng búa phá song sắt cứu 3 người - 1

Cảnh sát dùng búa phá song sắt, giải cứu 3 nạn nhân thoát khỏi vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát cho biết, khi tiếp cận hiện trường, nhận thấy có người mắc kẹt, lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi tiến công theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời một mũi khác sang nhà hàng xóm, phá cửa song sắt để giải cứu 3 người bị mắc kẹt.

Danh tính 3 nạn nhân được cảnh sát giải cứu gồm: Nguyễn Minh T. (SN 1988), Dương Thị T. (SN 1992), Nguyễn Thị L. (SN 1993, cả 3 đều trú tại Hà Nội).

Lực lượng chức năng cho biết, đến khoảng 17h20 cùng ngày (29/3), đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 8m2.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.