1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nha Trang - Khánh Hòa:

“Cháy” phòng, khách sạn nhà nghỉ “vùn vụt” tăng giá

(Dân trí) - Đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 dài ngày năm nay đã khiến điểm nóng du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) nhộn nhịp, sôi động khác thường. Lượng khách tăng đột biến, khách sạn, nhà nghỉ đã “cháy” phòng từ lâu; giá thuê phòng cao “chát chúa”…

Do kỳ nghỉ kéo dài, lại rơi vào thời điểm đầu hè nắng nóng nên thành phố biển Nha Trang được coi là một trong những sự lựa chọn lý tưởng của du khách. Theo nhiều công ty du lịch lữ hành, hiện nay Nha Trang đã không còn phòng cho khách thuê. Các khách sạn, nhà nghỉ mát cao cấp 4-5 sao đã hết phòng từ cách đây hơn 1 tháng. Khách sạn “bình dân” hơn cũng khan hiếm phòng ngay từ cuối tháng 3.

 

Giá thuê phòng được dịp tăng giá. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn mini tư nhân từ 2 sao trở xuống tăng giá dịch vụ từ 20-100%, cá biệt có nơi tăng trên 300%, nhưng vẫn được khách du lịch chấp nhận.

 

Chị Nguyễn Hoàng Mỹ Khánh. Phó giám đốc chi nhánh Vietravel Nha Trang cho biết: “Có một số nhà đầu cơ đặt phòng trước theo giá bình thường. Đến ngày lễ họ nhượng lại phòng với giá cao gấp 3, 4 lần. Phòng mini có thể chứa được 2, 3 người; giờ có khi “nhét” tới 5 người…”.

 

Một số gia đình điều kiện kinh tế không quá dư dả, “hoảng hốt” trước giá dịch vụ tăng đột biến ở Nha Trang đã chọn điểm du lịch khác. Ước tính mỗi ngày có đến hàng trăm khách huỷ tour Nha Trang. Cách đây 1 tháng, nhiều đơn vị lữ hành đã phải từ chối khách đăng ký tour đến thành phố này; giờ hàng loạt khách lại hủy tour.

 

Ngoài ra, tình trạng ém phòng chờ đến dịp lễ tăng giá quá mức đã dẫn đến tình trạng kinh doanh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Một số cơ sở lưu trú tư nhân sẵn sàng huỷ hợp đồng trước đó để nhận các hợp đăng ký khác với mức giá cao hơn. Thiệt hại đầu tiên thuộc về khách du lịch. Hơn nữa, những cảm nhận không đẹp của du khách sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hoà.

 

PV