Cháy ở siêu thị điện máy lớn ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Biển hiệu phía trước siêu thị điện máy Nguyễn Kim bốc hỏa khiến nhiều khách hàng và nhân viên tháo chạy tán loạn.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 1/4, tại biển hiệu quảng quảng cáo phía trước mặt tiền siêu thị điện máy Nguyễn Kim (ngã 3 Điện Biên Phủ - Hải Phòng, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) xảy ra vụ hỏa hoạn trong lúc đang hoạt động.
 
Cháy ở siêu thị điện máy lớn ở Đà Nẵng
Biển hiệu phía trước siệu thị điện máy Nguyễn Kim bốc cháy. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Một khách hàng nữ kể lại: Vào thời điểm trên, chị đang chờ nhận hàng tại tầng trệt siêu thị này thì nghe còi báo cháy hú lên. Sau đó, toàn bộ nhân viên và khách hàng đều chạy ra phía bên ngoài tòa nhà 5 tầng, rất nhiều khách hàng chưa kịp nhận hàng đã mua.

Theo quan sát, vị trí cháy xuất phát từ tấm biển hiệu bằng đèn neon “Nguyễn Kim” nằm ở vị trí tầng 4 phía mặt tiền tòa nhà. Sau đó, lửa nhanh chóng lan theo hệ thống dây điện, biển hiệu xuống hệ thống chữ “Trung tâm mua sắm Sài Gòn” phía dưới tầng 2.

Ngay sau đó, Sở Cảnh sát PCCCC TP Đà Nẵng đã huy động hai xe cứu hỏa với hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy từ phía ngoài. Sau khoảng hơn 10 phút, đám cháy đã được dập tắt không để cháy lan vào khu mua sắm và kho hàng hóa bên trong tòa nhà.

Sau khi đám cháy được dập tắt, siêu thị đã đóng cửa, nhiều phóng viên báo chí tiếp cận hiện trường để tác nghiệp nhưng lực lượng bảo vệ ở đây ngăn cản và bảo… xuất trình giấy tờ.
 
Được biết, cuối tháng 2 vừa qua, sau nhiều lần kiểm tra an toàn công tác PCCC ở hệ thống siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã phát hiện đơn vị này vi phạm nhiều lỗi về PCCC như nhân viên chưa được tập huấn PCCC, thiếu hệ thống thoát nạn ở một số vị trí, hầm để xe có để khí hóa lỏng dễ cháy, hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn…

 Công Bính