1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy nhà trọ 6 tầng ở Hà Nội, nhiều người hốt hoảng la hét

Trần Thanh

(Dân trí) - Đám cháy xuất phát từ tầng 3 của căn nhà trọ 6 tầng ở phố Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), sau đó cột khói đen kèm lửa bốc cao lên các tầng trên khiến nhiều người hoảng sợ, la hét.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h tối 14/3 tại một nhà trọ cao 6 tầng và 1 tum, ở trong ngõ 187 phố Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Chủ nhân ngôi nhà cho thuê là ông Đỗ Thanh L. (SN 1972). Căn nhà trọ này mới đưa vào sử dụng và cho thuê từ đầu năm 2024.

Cháy nhà trọ 6 tầng ở Hà Nội, nhiều người hốt hoảng la hét - 1

Hình ảnh ngôi nhà trọ bốc khói đen trong đêm (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo nguồn tin, đám cháy xuất phát từ tầng 3 của nhà trọ, sau đó khói kèm lửa bốc lên các tầng phía trên khiến một số người thuê trọ tại khu vực tầng tum hốt hoảng, la hét rồi bỏ chạy xuống dưới.

"Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện rồi cháy tủ lạnh. Một số người ở khu vực tầng tum của nhà trọ do quá hoảng hốt nên đã la hét, khiến nhiều người tưởng có thương vong. Tuy nhiên vụ hỏa hoạn không làm ai bị thương", nguồn tin của phóng viên Dân trí cho hay.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Thanh Trì đã cử nhiều xe chữa cháy và cán bộ tới hiện trường. Công an quận Thanh Xuân cũng xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ tới chi viện. Tuy nhiên, khi tới hiện trường, đám cháy đã được người dân tự dập tắt.

Cháy nhà trọ 6 tầng ở Hà Nội, nhiều người hốt hoảng la hét - 2

Chiếc tủ lạnh được cho là bị chập điện và bốc cháy tại khu vực tầng 3 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh kèm thông tin về vụ hỏa hoạn nêu trên. Trong đó có một hình ảnh cô gái trẻ nằm kiệt sức, được một người khác bế trên tay.

Cháy nhà trọ 6 tầng ở Hà Nội, nhiều người hốt hoảng la hét - 3

Hình ảnh cô gái kiệt sức trong vụ cháy được người dân bế trên tay (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Theo thông tin chia sẻ, có một số người trong khu nhà trọ bốc cháy kêu cứu thất thanh, người đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.

Sau khi hình ảnh kèm thông tin được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Một số người cho rằng, có thể đám cháy có thương vong về người, tuy nhiên vụ hỏa hoạn nêu trên chỉ gây thiệt hại về tài sản và không có ai bị thương.