Vĩnh Long:

Cháy nhà máy xử lý rác công nghệ cao

(Dân trí) - Sáng ngày 26/1, một đám cháy lớn xảy ra tại Nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo (ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) làm thiệt hại nhiều tài sản. Hơn 2 giờ sau ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa bốc lên từ nhà máy xử lý rác Phương Thảo, lúc đầu mọi người cứ nghĩ là ai đó đốt vỏ, ruột xe nên không để ý. Sau đó, khói bốc cao nên mới tri hô và báo cơ quan chức năng.

 

Kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên rất khó khăn để dập tắt
Kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên rất khó khăn để dập tắt

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Vĩnh Long (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 90 cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành dập lửa. Sau hơn 2 giờ tiếp cận đám cháy, đến hơn 7 giờ 30 cùng thì ngọn lửa mới được khống chế.

 

Sau hơn 2 giờ ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn
Sau hơn 2 giờ ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn

Theo bảo vệ nhà máy, đây là kho chứa phế phẩm rác, chờ xử lý nên lửa bén nhanh và lan rộng.  sau khi dập tắt đám cháy, ngọn lửa làm đổ mái và tường của nhà kho và chưa thống kê được thiệt hại.

Hiện nguyên nhân cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Giang