Cháy lớn rừng Nam Hải Vân

(Dân trí) - Vào khoảng 11h15 ngày 17/8, khu vực rừng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy quy mô lớn.

Sau khi nhận được thông tin, UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng dân quân thường trực của Ban chỉ huy quận sự quận, lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng phản ứng nhanh và đông đảo quần chúng nhân dân tiến hành việc chữa cháy. Đám cháy cơ bản đã được khống chế sau đó.

Đám cháy xảy ra với quy mô lớn
Đám cháy xảy ra với quy mô lớn

Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, gặp ngày trời có gió to cho nên đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng lên khu vực phía Bắc và vượt qua đường lên đèo Hải Vân, cháy trên diện rộng.

Đây là khu vực rừng trồng của người dân
Đây là khu vực rừng trồng của người dân

Bộ chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục điều thêm 160 cán bộ, chiến sĩ và 60 quân của bộ đội biên phòng thành phố tham gia dập đám cháy.

Vì địa hình phức tạp nên công tác tiếp cận đám cháy gặp  nhiều khó khăn
Vì địa hình phức tạp nên công tác tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo quận Liên Chiểu cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường

Đại tá Trương Chí Lăng – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho biết hiện đơn vị đã báo cáo Bộ tư lệnh quân khu 5 để tăng thêm lực lượng hỗ trợ. Quân khu 5 đã điều các đơn vị của quân khu lên tham gia chữa cháy với 4 xe và quân số khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ.

Đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng qua khu vực khác
Đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng qua khu vực khác

“Theo tinh thần chỉ đạo của Quân khu, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm lực lượng để giải quyết dứt điểm đám cháy, không để đám cháy phát triển về rừng đặc dụng”, Đại tá Lăng nói.


Lực lượng chữa cháy mệt lử khi chiến đấu với vụ hỏa hoạn.

Lực lượng chữa cháy mệt lử khi chiến đấu với vụ hỏa hoạn.

Đại tá Lăng cũng cho biết, đây là khu vực rừng rồng của người dân và nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì.

Được biết, có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực để dập tắt đám cháy.

Khánh Hồng