TPHCM:

Cháy cột điện sát trạm biến thế, quốc lộ 1A hỗn loạn

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên bao phủ trạm biến áp nằm sát quốc lộ 1A khiến những người tham gia giao thông một phen hoảng loạn. Toàn bộ khu vực nguy hiểm được phong tỏa nghiêm ngặt để khắc phục sự cố.

Cháy cột điện sát trạm biến thế, quốc lộ 1A hỗn loạn - 1
Các nhân viên điện lực đang khắc phục sự cố sau vụ cháy

Khoảng 7h30 sáng 6/12, một đám cháy xảy ra tại trạm biến áp nằm sát quốc lộ 1A, đoạn chạy qua phường Thạnh Xuân, quận 12.

Ông Ngô Văn Thành (59 tuổi, người địa phương) kể lại, vào thời điểm trên ông đang làm việc thì phát hiện khói bốc cao, ra kiểm tra thì phát hiện cây cột điện nằm sát trạm biến áp đang “phát hỏa”, ngọn lửa bốc cao gần 3m.

Ông Thành cấp báo lực lượng chức năng. CSGT phong tỏa 200m quốc lộ 1A. Nguồn điện được cắt để các nhân viên điện lực khắc phục sự cố. Tuy nhiên, toàn bộ dây cáp viễn thông bị cháy rụi. Rất may sự việc được phát hiện sớm nên không có thương tích về người.

Trước đó khoảng 1 giờ, cũng trên quốc lộ 1A, đoạn chạy ngang ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ bị xe khách cán chết ngay tại chỗ.

Cháy cột điện sát trạm biến thế, quốc lộ 1A hỗn loạn - 2
Cơ quan điều tra đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 6h20, một phụ nữ (khoảng 45 tuổi) điều khiển xe máy BS: 52H3 – 0821 lưu thông trên quốc lộ 1A từ hướng ngã tư An Sương về Gò Mây. Khi đến trước số nhà 60/7C thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe gắn máy khác.

Sau cú va quẹt, người phụ nữ ngã nhào xuống đường. Đúng lúc này, xe khách BS: 72L – 4177 chạy tuyến Vũng Tàu – Châu Đốc từ phía sau trờ tới cán ngang đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát điều tra mới có mặt để dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân và danh tính nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên