Hòa Bình:

Cháy bình nóng lạnh, cả khu chung cư náo loạn

Hồi 10h30 ngày 31/10, khói đen kịt và mùi khét bốc ra từ căn hộ 518 tại tầng 5 tòa nhà Chung cư Dạ Hợp (phường Tân Thịnh – TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình) khiến cả khu chung cư náo loạn. Vụ cháy được Ban quản lý tòa nhà phát hiện và xử lý kịp thời.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, nhiều người dân khu chung cư hoảng hốt chạy ra ngoài, lo sợ cháy lan.

Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Cường – Đội phó Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy - Phòng PC66 (PCCC) Công an tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện từ bình nóng lạnh trong gian nhà tắm của căn hộ số 518.

Hậu quả vụ cháy làm hỏng 1 bình nóng lạnh, ảnh hưởng và hư hỏng nội thất, vật dụng trong nhà tắm.

Cháy bình nóng lạnh, cả khu chung cư náo loạn - 1

Vụ cháy may mắn không gây thiêt hại và ảnh hưởng đến các căn hộ liền kề và không gây thiệt hại về người.

Được biết, trước khi xảy ra cháy, Ban quản lý khu chung cư Dạ Hợp đã nhiều lần phối hợp với Cảnh sát PCCC diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư, thường xuyên tuyên truyền đến cư dân ở khu chung cư về phòng ngừa cháy nổ.

Ngay sau vụ cháy, Ban quản lý chung cư đã cảnh báo đến cư dân chú ý việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là bình nóng lạnh, tắt thiết bị điện khi không sử dụng, ngắt cầu dao điện khi đi vắng; thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng bình nóng lạnh và các thiết bị điện dân dụng khác…

Đàm Quang