Hải Phòng:

Cháu bé 13 tuổi bị cánh cổng đè chết khi đang chơi

(Dân trí) - Theo bố mẹ đến nhà người quen chơi nhân dịp nghỉ lễ, cháu bé 13 tuổi đã bị cánh cổng nhà đổ xuống người, gây tử vong.

Vào lúc 20h30 ngày 2/5, tại Cty TNHH Tiến Phát, có trụ sở tại số nhà 333 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn vô cùng thương tâm, khiến một bé nam 13 tuổi tử vong. Danh tính của cháu bé được xác định là NHM.,13 tuổi, trú tại đường Lạch Tray, Hải Phòng.

Trước đó, cháu M. cùng bố mẹ đi ăn rồi đến công ty Tiến Phát để chơi. Bố mẹ cháu ở trong nhà nói chuyện với chủ nhà, còn cháu M. đi ra ngoài cổng chơi một mình. Trong lúc cháu M. đu lên cánh cổng thì bất ngờ cánh cổng này rời ra và đổ xuống, đè người cháu bé.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Sau tiếng động mọi người chạy ra thì cháu bé đã bất tỉnh dưới cánh cổng nặng. Cháu bé được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp nhưng đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Cánh cổng gây ra tai nạn thương tâm cho cháu bé vừa được chủ nhà thay mới.
 
Cháu bé tử nạn là con út trong một gia đình có hai chị em. Thi thể cháu đã được gia đình chuyển về nhà lo mai táng theo phong tục.

Thu Hằng