1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Chánh án huyện Phú Ninh lại bị “tố” vòi tiền đương sự

(Dân trí) - Ông Phan Khắc Chưởng, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, sẽ lập một tổ công tác đặc biệt để làm rõ thông tin về việc ông Phạm Công Bằng, Chánh án TAND huyện Phú Ninh bị tố cáo “vòi tiền” đương sự.

Trước đó, trong cuốn băng ghi âm trao đổi qua điện thoại được bà Đinh Thị B (trú huyện Quế Sơn) cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng và TAND tỉnh Quảng Nam thì ông Bằng đòi bà B chung chi tiền để xử lý 1 vụ án có lợi cho bản thân bà.

"Nếu đúng như báo chí phản ánh thì kiên quyết xử lý nghiêm. Quan điểm của lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam là không bao che dung túng cho hành vi mặc cả đòi tiền này!” - ông Phan Khắc Chưởng nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn ông Bằng gặp “sự cố” về tư cách đạo đức. Vào tháng 6, ông Chánh án này đã bị thường vụ huyện ủy Phú Ninh khiển trách về mặt Đảng và TAND tỉnh Quảng Nam kỷ luật cảnh cáo vì “phá nhà, đánh dân”.

Tuy nhiên, điều mà dư luận ở Quảng Nam đang rất bức xúc là dù liên tục vi phạm pháp luật như thế nhưng ông Bằng hiện vẫn chễm chệ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

Dưới đây là nội dung một đoạn ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa bà B và ông Bằng:

Bà B: Răng rồi anh, có gì giúp em với chớ?

Ông Bằng: Giúp thì giúp, có chi đâu có... Em chung chi đầy đủ thì anh giúp chứ có gì đâu...

Bà B: Có 5 xe, em chung cho anh 5 triệu được thì bây giờ em đem tiền dô.

Ông Bằng: 5 triệu giá bèo quá rồi, giá rứa thì tau làm cho thằng Gặp (đương sự đang tranh chấp với bà B - PV).

...

Ông Bằng: 7 triệu, 7 triệu nếu đồng ý sáng mai dô đây chồng tiền rẹt rẹt là anh alô!

Tường Vy