1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cây xanh Hà Nội - SOS

(Dân trí) - Thời gian gần đây, hàng loạt những hành động vô ý thức như chặt cây, dùng hoá chất giết cây, treo biển quảng cáo lên cây, chặt hạ gỗ quý,... đã khiến cho hệ thống cây xanh của thành phố ngày một thưa thớt.

Quảng cáo “bò” lên cây

 

Suốt chiều dài phố Trần Phú, từ ngã tư Điện Biên Phủ đến đầu phố Sơn Tây, xuất hiện hàng loạt tấm biển quảng cáo đính trên các thân cây: “khoan cắt bê tông”, “sửa nhà, chống thấm, dột”, “nội thất...”,... Đếm sơ sơ có đến gần 100 tấm biển, mỗi tấm kích cỡ chừng 40cm2, chủ yếu được làm bằng tôn, chữ viết sơn đỏ, kèm số điện thoại di động.

 

Nhiều người dân cho biết, những tấm biển quảng cáo này đã xuất hiện gần tháng nay, nhưng không thấy cơ quan có trách nhiệm nào đến kiểm tra, xử lý. Công ty Công viên cây xanh cũng cho biết, trên địa bàn toàn thành phố hiện có tới gần 1.200 cây xanh đang trở thành những điểm quảng cáo, biển chỉ dẫn hiệu quả mà miễn phí.

 

Trong khi đó, tại phố Trần Bình Trọng, UBND phường sở tại đã biến cây xanh thành những cây cột treo biển tuyến phố văn minh đô thị. Qua quan sát cũng có khoảng 20 tấm biển mang nội dung “không để xe đạp, xe máy trên hè”, “không bán hàng rong”... Tất cả đều được đóng thẳng vào thân cây.

 

“Lâm tặc” giữa thành phố

 

Thời gian gần đây, cây gỗ Sưa đang tạo cơn sốt trong thị trường gỗ. Những cây gỗ Sưa trên đường phố thủ đô trở thành miếng mồi ngon của những tay săn tìm gỗ quý. Ông Nguyễn Xuân Hưng - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Công viên cây xanh - cho biết, cây Sưa đã được Chính phủ xếp vào danh mục 1A là loại cây quý hiếm, nghiêm cấm chặt hạ, vận chuyển vì mục đích thương mại.

 

Vậy mà tính từ đầu tháng 6 tới nay, đã có 7 cây Sưa bị chặt trộm. Thậm chí, 4 cây Sưa ven hồ Hoàn Kiếm cũng đã bị “lâm tặc” để mắt tới nhưng do bị phát hiện nên chưa bị chặt hạ.

 

Theo ước tính, toàn thành phố hiện có khoảng 500 cây Sưa, chủ yếu được trồng tại các tuyến phố nội thành và trong các công viên vườn hoa. Mới đây, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Công an TP và Công ty Công viên cây xanh đã lên phương án bảo vệ số cây quý này.

 

Cũng theo ông Hưng, các cây trồng trong công viên không đáng lo, nhưng các cây ven đường và ở vườn hoa cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt, nhất là vào ban đêm.

 

Mạnh Hùng - Quý Đô