Cây xanh bật gốc đè ô tô tại TPHCM, ai chịu trách nhiệm?
(Dân trí) - Theo luật sư Trương Văn Tuấn, để xác định trách nhiệm bồi thường, cần làm rõ yếu tố người quản lý cây xanh có thiếu sót trong công tác chăm sóc, kiểm tra, chặt tỉa hay không.
Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh xảy ra vào trưa 21/7 tại TPHCM khiến nhiều cây xanh bật gốc, đổ xuống đường, trong đó có một số vụ đè trúng phương tiện đang lưu thông.
Trên đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc), một ô tô 7 chỗ bị nhánh cây đường kính khoảng 30cm gãy rơi trúng, làm phương tiện hư hỏng nặng. May mắn, 4 người trong xe không bị thương.
Cùng thời điểm, một ô tô khác trên đường Rạch Cầu Suối cũng bị cây xanh bật gốc đè trúng, gây hư hỏng. Tình trạng cây ngã đổ đè lên ô tô, xe máy cũng xảy ra tại nhiều phường khác trên địa bàn TPHCM. Tại các tỉnh, thành như Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh… cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Ô tô 7 chỗ bị nhánh cây đè hư hỏng trên đường Trần Quang Diệu (Ảnh: Nam Anh).
Liên quan đến trách nhiệm bồi thường khi cây xanh bật gốc gây thiệt hại, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra”.
Tuy nhiên, Điều 584 của bộ luật này cũng nêu rõ: Trách nhiệm bồi thường không phát sinh nếu thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại.
Khoản 1 Điều 156 định nghĩa, sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
Từ đó, luật sư Tuấn nhận định, để xác định trách nhiệm bồi thường, cần làm rõ yếu tố lỗi: người quản lý cây xanh có thiếu sót trong công tác chăm sóc, kiểm tra, chặt tỉa hay không.

Ô tô bị cây đè trong cơn mưa vào trưa 21/7 ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM (Ảnh: Người dân cung cấp).
Theo luật sư Tuấn, nếu đơn vị quản lý đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn mà vẫn xảy ra sự cố do mưa dông, gió lốc…, đây có thể được xem là sự kiện bất khả kháng và không phát sinh trách nhiệm bồi thường.
Ngược lại, nếu cơ quan chức năng xác định thiệt hại do cây ngã là hậu quả từ việc buông lỏng quản lý, không chăm sóc, chặt tỉa cây đúng quy định, đơn vị quản lý cây xanh sẽ phải bồi thường theo các Điều 589, 590 và 591 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Theo luật sư Trương Văn Tuấn, người dân cần chú ý an toàn trong mùa mưa dông. Không nên dừng, đỗ phương tiện dưới gốc cây to, bảng hiệu, cột điện… để tránh nguy cơ cây gãy, đổ gây thiệt hại.
Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch đi lại hợp lý. Khi mưa dông xảy ra, nếu không thật sự cần thiết, mọi người nên hạn chế ra đường. Trường hợp đang di chuyển ngoài trời, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh khu vực có nguy cơ cao như cây cổ thụ, mái tôn, cột điện, nhà tạm…