1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây Ninh:

Cây cổ thụ nổi bồng bềnh trên nước

(Dân trí) - Đến thăm khu nhà vườn của ông Ngô Văn Phước (Tây Ninh), ai cũng bất ngờ khi tham quan khu nhà nổi trên mặt hồ rộng hàng ngàn mét vuông. Bởi hồ này không chỉ có nhà nổi, cầu nổi mà còn có cả một cây lộc vừng cổ thụ nổi bồng bềnh trên mặt nước.



Cây lộc vừng này vốn được trồng trong chậu để làm bonsai, nhưng quá lớn tuổi nên nó cao đến hơn 2m và tán rộng khoảng 3m. Theo ông Phước, ông mua cây lộc vừng này từ rất lâu và trồng trên gò cao trong ruộng cạnh khu nhà vườn này. Khi ông khoanh mảnh đất khoảng 1ha làm nhà vườn thì có làm một khu nhà mát nổi trên mặt hồ.

Cây lộc vừng sau lưng ông Phước nằm trong cái khung sắt và được kè bằng 6 thung
phi đẻ làm phao
Cây lộc vừng sau lưng ông Phước nằm trong cái khung sắt và được kè bằng 6 thùng phi để làm phao

Khi nhà nổi hoàn tất, ông lại thấy khung cảnh hồ vẫn chưa đẹp vì giữa hồ nổi lên trơ trọi cái nhà nổi và vài chậu hoa kiểng bé tẹo, không đủ không gian xanh. Vậy là ông Phước quyết định trồng bên cạnh nhà nổi một cây cổ thụ cảnh sắc thêm xanh tươi.

Ban đầu ông Phước tính làm một mô đất cao giữa hồ để trồng cây. Nhưng ông thấy làm vậy thì tốn công sức nhiều mà lại ảnh hưởng đến nhà và cầu nổi đã có. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông nảy ra ý định trồng luôn cây cổ thụ trên 1 chiếc bè nổi.

Ông
Phước giới thiệu về cây cổ thụ độc đáo trong vườn nhà mình
Ông Phước giới thiệu về cây cổ thụ độc đáo trong vườn nhà mình

Ông Phước cho biết: “Tôi mua sắt chống rỉ sét về hàn thành một cái khung lớn, kè 6 thùng phi nhựa loại 250 lít vào làm phao. Sau đó thì gia cố nền, tạo hình thành một cái chậu đất khổng lồ mà có thể nổi được trên mặt nước. Sau đó thì thả thuê người bứng cây lộc vừng cổ thụ từ trên gò đem xuống hồ, đặt lên cái chậu khổng lồ này rồi kéo ra bố trí bên cạnh nhà nổi hiện nay”.

Vì trồng trên mặt nước nên ông Phước chọn lộc vừng để trồng vì loài cây này chịu nước, không sợ ngập úng. Điểm đặc biệt của cây cổ thụ này là ông có thể tháo dây neo và kéo nó di chuyển để bố trí ở bất cứ vị trí nào trên mặt hồ theo ý tưởng thiết kế cảnh quan của mình.

Ông
Phước giới thiệu về cây cổ thụ độc đáo trong vườn nhà mình
Cây cổ thụ này là ông có thể tháo dây neo và kéo nó di chuyển để bố trí ở bất cứ vị trí nào trên mặt hồ

Ông Phước nói: “Trước tôi mua cây này với giá 50 triệu đồng. Chi phí làm đảo nổi, chuyển cây xuống trồng ở hồ cũng thêm mấy chục triệu nữa. Mới đây có khách đến thăm đã trả tôi 200 triệu mua lại cây này mà tôi không bán. Vì mình làm vốn là vì sở thích, nó lại được thiết kế phù hợp với cái hồ này, đem đi nơi khác cũng không đẹp”.

Tùng Nguyên – Phạm Nguyễn