Đắk Lắk:

Cẩu xe khách đưa thi thể người phụ nữ bị cuốn dưới gầm ra ngoài

(Dân trí) - Sau cú va chạm mạnh với xe khách, người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tử vong. Để đưa được thi thể người phụ nữ ra ngoài, xe cẩu đã được huy động để cẩu xe khách lên.

Sáng 11/7, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong.

Cẩu xe khách đưa thi thể người phụ nữ bị cuốn dưới gầm ra ngoài - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày tại Km 31+150 quốc lộ 27 (đoạn qua xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), xe khách mang BKS 51B-25.611 do tài xế Nguyễn Tấn Phước (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển đã va chạm với xe máy mang BKS 47K1-08.169 do bà Trần Thị Phú (SN 1971, ngụ huyện Krông Bông) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, bà Phú bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe tải lao xuống bờ mương bên đường, nằm nghiêng một nửa trên mặt đường, một nửa ở dưới mương; thi thể người phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và điều xe cẩu tới cẩu chiếc xe khách, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn đang điều điều tra làm rõ.

Thúy Diễm