1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cầu Rạch Miễu "tê liệt" mùng 2 Tết, BOT xả trạm nhiều lần

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Mùng 2 Tết người dân đi du xuân, chúc Tết khiến cầu Rạch Miễu "tê liệt", trạm thu phí phải xả nhiều lần để tránh ùn tắc giao thông.

Trưa 11/2 nhằm mùng 2 Tết Giáp Thìn, người dân nườm nượp đi du xuân, chúc Tết, thăm gia đình, họ hàng... khiến một số tuyến đường ở miền Tây đông nghẹt phương tiện. 

Ghi nhận tại khu vực cầu Rạch Miễu và BOT cầu Rạch Miễu, hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang và ngược lại, xảy ra tình trạng ùn ứ từ 9h kéo dài đến gần 14h. Phương tiện qua trạm chủ yếu là ô tô gia đình và xe máy.

Cầu Rạch Miễu tê liệt mùng 2 Tết, BOT xả trạm nhiều lần - 1

Xe cộ lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng về trạm thu phí (Ảnh chụp màn hình từ camera giám sát).

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ TPHCM) cho biết, mùng 1 anh đã đưa vợ con đi chúc Tết nhà nội, nay chở cả nhà về thăm nhà ngoại ở Bến Tre. Do sáng đi trễ nên khoảng 10h khi qua cầu Rạch Miễu bị kẹt xe, nhờ cảnh sát điều tiết giao thông mới di chuyển nhanh hơn. 

Cầu Rạch Miễu tê liệt mùng 2 Tết, BOT xả trạm nhiều lần - 2

Người dân du xuân vào mùng 2 Tết (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đại diện Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, xe cộ lưu thông qua cầu và trạm thu phí đông hơn các ngày trước và có xảy ra tình trạng ùn ứ.

Phía bên cầu Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) có CSGT điều tiết, phân luồng phương tiện đồng thời trạm thu phí đã xả trạm 4 lần để tránh kẹt xe cục bộ. 

Cầu Rạch Miễu tê liệt mùng 2 Tết, BOT xả trạm nhiều lần - 3

CSGT Tiền Giang điều tiết, phân luồng phương tiện qua cầu Rạch Miễu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đến hơn 14h cùng ngày, luồng phương tiện qua BOT cầu Rạch Miễu đã thông thoáng nhưng xe cộ lưu thông qua cầu Rạch Miễu còn khá đông. Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.