1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Câu được cá lăng "khủng" nặng 20kg, bán 8 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 5/4, ông Hạ Vũ Đồng (53 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông) cùng vợ câu cá trên sông Sêrêpôk, bất ngờ phát hiện 1 con cá lăng đuôi đỏ lớn cắn câu. Ông liền cùng vợ kéo câu vào bờ nhưng không được vì con cá quá lớn.

Con cá lăng nặng 20kg.
Con cá lăng nặng 20kg.

“Biết không thể kéo cá vào bờ được, tôi vừa kéo câu vừa vờn đến khi cá mệt nằm ngửa trên mặt nước thì chèo ghe ra vớt nó lên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bắt được con cá lớn đến như vậy”, ông Đồng phấn khởi cho biết.

Con cá lăng đuôi đỏ ông Đồng câu được có kích thước dài gần 1m, nặng 20kg. Sau khi bắt được cá, ông đem bán cho bà Lê Thị Hồng Cẩm (61 tuổi) là chủ nhà hàng với giá 400 ngàn đồng/kg.

Cá lăng khủng là đặc sản của sông Sêrêpôk
Cá lăng "khủng" là đặc sản của sông Sêrêpôk

Bà Cẩm cho biết thêm, trước đó 2 ngày bà cũng mua được của 1 ngư dân trên địa bàn 1 con cá lăng nặng khoảng 18kg. “Cá lăng đuôi đỏ có đặc điểm là con càng lớn lại càng ngon, nên khách rất chuộng. Đây là đặc sản của sông Sêrêpôk Tây Nguyên. Trung bình cá lăng chỉ nặng từ 4 - 8 kg/con mà thôi”, bà Cẩm cho hay.

Trương Nguyễn