Hà Nội:

Cầu cũ bị đập, cầu mới chưa xây, dân chòng chành qua cầu phao

(Dân trí) - Cây cầu phao (cầu tạm) thuộc địa phận thôn Phú Đa, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội cách đây vài tháng đã được đơn vị thi công dựng lên cho người dân đi tạm với lí do cầu cũ đã đập rồi nhưng cầu mới chưa xây xong.

Cầu cũ bị đập, cầu mới chưa xây, dân chòng chành qua cầu phao - 1


Những ngày nước cạn, không có mưa, việc qua cầu đỡ nguy hiểm hơn.

Những ngày nước cạn, không có mưa, việc qua cầu đỡ nguy hiểm hơn.

Hình ảnh cầu phao dập dềnh mỗi khi có người đi qua

Chiều ngày 4/10, PV có mặt tại địa phận thôn Phú Đa thuộc xã Cần kiệm, huyện Thạch Thất, nơi cây cầu phao được đơn vị thi công dựng lên cách đây vài tháng.

Từ khi phải qua sông bằng cầu phao, người dân nơi đây đứng ngồi không yên mỗi khi con em mình đi học qua cầu.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Võ – Chủ tịch xã Cần Kiệm - cho biết, cây cầu cũ thuộc địa phận xã, do Ban Duy tu các công trình của Sở Giao thông làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Trường Thịnh và Công ty Nhật Anh tháo dỡ để xây mới.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có xảy ra mưa bão cộng với thời tiết thất thường dẫn đến việc thi công cây cầu mới bị ảnh hưởng. Đã hơn 2 tháng nay đơn vị thi công không tiến hành xây dựng được cầu.

Còn về cây cầu tạm đã được dựng từ tháng 6, có chiều rộng hơn 2m, tổng chiều dài ban đầu thiết kế là 65m. Sau cơn bão số 2, mực nước sông dâng lên, hai đầu cầu bị chìm, chính quyền xã đã điều lực lượng dân quân và công an mang thuyền ra hỗ trợ bà con đi lại.

Cũng theo ông Võ, để tránh tình trạng nguy hiểm xảy ra cho bà con khi đi qua cây cầu phao chòng chành này, chính quyền xã đã cho lực lượng dân quân đến hỗ trợ người dân, phân công an ninh phân luồng giao thông vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, đồng thời cũng hỗ trợ bà con trong quá trình đi lại mỗi khi nước xuống, nước lên.

Cầu cũ bị đập, cầu mới chưa xây, dân chòng chành qua cầu phao - 3

Cầu cũ bị đập, cầu mới chưa xây, dân chòng chành qua cầu phao - 4

Sau khi nhận được đơn từ của người dân phản ánh về cây cầu, ông Võ cho biết đã vận động người dân và gửi công văn lên huyện, cùng với Ban Duy tu Sở Giao thông đề nghị đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu.

Theo ghi nhận của PV chiều ngày 4/10, tại cây cầu phao nói trên, lưu lượng người đi qua khá đông, khá nguy hiểm khi mặt cầu dập dềnh với mặt nước sông.

Mặt cầu là những miếng ván gỗ ghép vào nhau, có chỗ hở cách khá rộng trông rất nguy hiểm. Mỗi khi có phương tiện chạy qua là cầu lại rung lên bần bật, nghiêng ngả...

Bà Kiều Thị Lợi, một người dân sống gần cây cầu phao cho biết: “Mỗi khi đi qua đây chúng tôi đều phải xuống dắt xe vì nó chòng chành, nghiêng ngả sợ lắm. Hôm nọ nước lên, các cháu học sinh đi qua cầu, nước còn ngập đến tận đầu gối, rất nguy hiểm!".

Được biết đơn vị thi công đã có cam kết với chính quyền xã đến tháng 12/2017 sẽ thi công xong cây cầu.

Trần Thanh