1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu cá ở quần đảo Trường Sa

(Dân trí) - Quanh các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Sơn Ca,... thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đều có rất nhiều luồng cá. Các "cần thủ" đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có dịp thử tài câu cá .

Đoàn công tác số 9/2015 do Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức tới thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 vừa kết thúc tốt đẹp. Trong thời gian tàu neo đậu gần các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhiều đại biểu trong đoàn công tác đã thể hiện khả năng “sát cá” của mình. 

Phóng viên Dân trí có mặt trong đoàn công tác đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng này.

Sau bữa ăn tối nhiều đại biểu lại mạn tàu thả cần câu.
Sau bữa ăn tối nhiều đại biểu lại mạn tàu thả cần câu.

Hàng chục cần thủ thể hiện khả năng sát cá của mình.
Hàng chục "cần thủ" thể hiện khả năng "sát cá" của mình.

Cá chuồn được sử dụng để làm mồi câu.
Cá chuồn được sử dụng để làm mồi câu.

Nhiều khi chỉ câu được một chú cá nhỏ 
Nhiều khi chỉ câu được một chú cá nhỏ 

Nhưng cũng có không ít cần thủ câu được những chú cá lớn. Chú cá trình này nặng 3,5 kg.
Nhưng cũng có không ít cần thủ câu được những chú cá lớn. Chú cá trình này nặng 3,5 kg.

Chú cá Mú này nặng khoảng 1,5 kg.
Chú cá Mú này nặng khoảng 1,5 kg.
Chú cá Mú này nặng khoảng 1,5 kg.

Hai đại biểu đoàn Gia Lai câu được 1 con cá Mú nặng trên 1kg.
Hai đại biểu đoàn Gia Lai câu được 1 con cá Mú nặng trên 1kg.

Hai đại biểu đoàn Gia Lai câu được 1 con cá Mú nặng trên 1kg.
Thành viên đoàn Bộ Thông tin- Truyền thông với "chiến lợi phẩm" là hai chú cá thu. Theo các thủy thủ trên tàu, quanh các đảo Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đều có rất nhiều luồng cá thu, cá trình,... như thế này.

Con cá thu này nặng 5 kg.
Con cá thu này nặng 5 kg.

Con cá thu này nặng 5 kg.
Anh Phan Tiến (thứ hai từ trái sang) thành viên đoàn công tác Bộ Kế hoạch- Đầu tư câu được một chú cá trình nặng 9kg. 

Anh Bùi Bình Minh (ngoài cùng bên trái) với chiến lợi phẩm là chú cá chình nặng 6 kg.
Anh Bùi Bình Minh (ngoài cùng bên trái) với "chiến lợi phẩm" là chú cá chình nặng 6 kg.

Và cuối cùng là nhờ đầu bếp trên tàu chế biến thành các món ăn khác nhau.
Và cuối cùng là nhờ đầu bếp trên tàu chế biến thành các món ăn khác nhau.

Thế Kha (thực hiện)