1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cao tốc thiếu trạm dừng nghỉ, Thủ tướng yêu cầu bổ sung "tạm" dịp 30/4

Ngọc Tân

(Dân trí) - Để phục vụ người dân đi lại dịp 30/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung các điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ.

Thủ tướng vừa ban hành công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Người đứng đầu Chính phủ giao lực lượng công an thực hiện chức năng tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông và điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo đường sá thông suốt, an toàn. 

Cao tốc thiếu trạm dừng nghỉ, Thủ tướng yêu cầu bổ sung tạm dịp 30/4 - 1

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ảnh: PMU Thăng Long).

Bộ GTVT được giao kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, rà soát và khắc phục kết cấu đường sá chưa đảm bảo; xử lý các điểm đen tai nạn giao thông; khắc phục kịp thời các sự cố về hạ tầng giao thông.

Đối với đường cao tốc, nhất là các cao tốc 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, Thủ tướng yêu cầu ngành giao thông kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông, phương án tổ chức giao thông để xử lý tồn tại, bất cập phát sinh; lưu ý các giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa.

Đặc biệt, Bộ GTVT được giao nghiên cứu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ. Trường hợp cần thiết, theo Thủ tướng, có thể phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc để phù hợp thực tế.

Dịp nghỉ lễ sắp tới, khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam tăng lên, vấn đề thiếu trạm dừng nghỉ dự kiến tiếp tục "căng thẳng", đặc biệt trên đoạn đường từ Đồng Nai đi Bình Thuận và Ninh Bình đến Nghệ An. 

Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh thành có phương án tổ chức giao thông an toàn; nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Với những  địa phương có hoạt động du lịch, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, lãnh đạo Chính phủ lưu ý cần yêu cầu lái xe tuân thủ quy tắc giao thông và các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn.

Địa phương có cao tốc đi qua (đặc biệt là cao tốc phân kỳ) cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án tổ chức giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Trong khi đó, Bộ Công an được giao chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định.

Cùng với nhiệm vụ này, lực lượng công an được yêu cầu chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Thủ tướng yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và nghỉ hè 2024.