Cao ốc bên Lăng Bác: "Phải cắt gọt 5 tầng sai phép, thậm chí hơn thế!"

(Dân trí) - "Bắt buộc phải cắt bỏ theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp. Phải cắt bỏ hết số chiều cao công trình vượt giấy phép. Hơn nữa, phải kiểm tra xem tòa nhà này có nằm trong khu trung tâm chính trị Ba Đình hay không... Nếu vi phạm thì phải cắt gọt tiếp".

Liên quan đến những sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực, sáng nay 2/10, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam và ông Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

UBND TP Hà Nội khẳng định công trình tòa nhà 8B Lê Trực có chiều cao vượt so với giấy phép 16m. Ảnh: Quang Phong.
UBND TP Hà Nội khẳng định công trình tòa nhà 8B Lê Trực có chiều cao vượt so với giấy phép 16m. Ảnh: Quang Phong.

 

Phóng viên: Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ hôm qua, UBND TP Hà Nội cho biết công trình tòa nhà 8B Lê Trực có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình triển khai thi công, xây dựng tòa nhà, cả trong giai đoạn cấp phép lẫn khi công trình đã được cấp phép xây dựng. Đặc biệt, theo giấy phép xây dựng thì công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m, nhưng hiện nay chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19; chiều cao thực tế khoảng 69 m và như vậy đã vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng. Theo ông có nên bắt buộc cắt gọt bỏ 5 tầng này hay không ?

Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Bắt buộc phải cắt bỏ theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp. Phải cắt bỏ hết số chiều cao công trình vượt giấy phép. Hơn nữa, phải  kiểm tra xem tòa nhà này có nằm trong khu trung tâm chính trị Ba Đình hay không, nếu nằm trong khu vực nhạy cảm này thì phải tiếp tục xem xét, đối chiếu với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt về chiều cao tại đây. Nếu vi phạm thì phải cắt gọt tiếp.

 

Ông Trần Ngọc Hùng.
Ông Trần Ngọc Hùng.

 

Phóng viên: Trả lời tại cuộc họp báo chiều tối qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm tổ chức họp để xem xét sự việc này; có thể Thủ tướng sẽ lập đoàn thanh tra để xem xét cụ thể việc thực hiện dự án cao ốc. Ông đánh giá thế nào về việc sớm thành lập một đoàn thanh tra độc lập để xác minh báo cáo vừa qua của Hà Nội ?

Ông Trần Ngọc Hùng: Tôi cho rằng phải sớm thành lập một đoàn thanh tra độc lập, có thể do Thanh tra Chính phủ chủ trì và có sự tham gia của các tổ chức xã hội nghề nghiệp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Người ta (ý nói văn bản báo cáo của Hà Nội - PV) nói công trình này làm đúng quy hoạch nhưng tôi nghe nhiều người bảo rằng làm không đúng quy hoạch đâu. Công trình được cấp phép xây dựng năm 2014 là sau khi Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình rồi, lúc đó đã hạn chế chiều cao ở khu vực này rồi. Thế nên rất cần cơ quan độc lập thẩm tra lại báo cáo của Hà Nội. Phải có nhiều tổ chức tham gia vào đoàn thanh tra này, chứ Hà Nội và Bộ Xây dựng làm thì không khách quan đâu.

Phải kiểm tra xem tòa nhà 8B Lê Trực có phù hợp với quy hoạch của Thủ tướng đã duyệt không, không cẩn thận thì ngay khâu cấp phép đã sai rồi.

Ông Phạm Sỹ Liêm - Phó chủ tịch Tổng Hội xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thông tin vừa rồi mới chỉ là báo cáo của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội mà thôi. Mà Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hà Nội vào đây kiểm tra thực tế là mình tự kiểm tra mình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu. Còn điều mà dư luận, chúng ta cần là tự thanh tra cơ. Tôi cần Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra dự án này đi, có gì hỏi thêm các tổ chức ngoài xã hội thì mới khách quan và biết được hướng xử lý cụ thể, minh bạch.

 

PGS.TS Phạm Sỹ Liêm.
PGS.TS Phạm Sỹ Liêm.

 

Phóng viên: Trước khi Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ông đã từng trả lời trên báo Dân trí rằng công trình tòa nhà 8B Lê Trực phá vỡ quy hoạch, cảnh quan khu Ba Đình. Ông có bất ngờ không khi Hà Nội chỉ rõ công trình đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng và đang khiến dư luận phản ứng dữ dội ?

Ông Phạm Sỹ Liêm: Tôi không nghĩ ở tại vị trí đấy mà họ dám ngang nhiên xây dựng vượt giấy phép như vậy. Cũng có kiểm tra đấy nhưng xử phạt rồi vẫn cho tồn tại. Nhiều công trình đã được yêu cầu cắt ngọn rồi nhưng cuối cùng có cắt đâu. Mà tôi nghĩ báo Dân trí cũng nên đi khảo sát, kiểm tra lại xem những công trình xây dựng vi phạm ở Hà Nội trước đây bị yêu cầu cắt ngọn đến giờ có cắt ngọn thực sự hay không?

Phóng viên: Xin cảm ơn hai ông !

Thế Kha (thực hiện)