Cảnh sát giao thông Bình Dương đưa bé trai bị bỏng rộp cơ thể đi cấp cứu

Trung Kiên

(Dân trí) - Thấy người phụ nữ ôm bé trai bị bỏng rộp cơ thể đi trên đường, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ đã khẩn trương dùng xe tuần tra đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát giao thông Bình Dương đưa bé trai bị bỏng rộp cơ thể đi cấp cứu - 1

CSGT dùng xe tuần tra chở cháu bé bị bỏng đi cấp cứu.

Ngày 31/8, Đội tuần tra kiểm soát CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương) đã chung tay, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhu yếu phẩm và số tiền 3,5 triệu đồng, do các chiến sĩ CSGT đóng góp để giúp gia đình bé trai bị bỏng ở huyện Bắc Tân Uyên.

Trước đó, khoảng 19h ngày 29/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến ĐT 741 (đoạn trước cổng khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên), tổ công tác thuộc Đội CSGT (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương), phát hiện người phụ nữ ôm bé trai trong tình trạng cơ thể bị bỏng rộp, đến nhờ tổ công tác đưa đi bệnh viện.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT dùng xe tuần tra đưa bé trai đến Bệnh viện Becamex (thị xã Bến Cát) cấp cứu. Sau khi được xử lý vết bỏng, test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính, chiến sĩ CSGT đã đưa cháu bé và người thân về nhà.

Cảnh sát giao thông Bình Dương đưa bé trai bị bỏng rộp cơ thể đi cấp cứu - 2

Biết được hoàn cảnh gia đình cháu bé khó khăn, lực lượng CSGT đã chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm và 3,5 triệu đồng.

Nắm bắt được cháu bé bị bỏng có hoàn cảnh khó khăn, tối 30/8, tổ công tác CSGT đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đội ủng hộ và đến tận nhà trao tặng nhằm chia sẻ với người dân trong lúc dịch bệnh phức tạp, ảnh hưởng đến mọi người.