1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh cáo Phó chủ tịch xã tiếp tay cho lâm tặc

(Dân trí) - Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa họp và quyết định cảnh cáo Phó Chủ tịch xã ký giấy bán nhà rường giả mạo và yêu cầu Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện này kiểm điểm lại vì chưa nhận trách nhiệm tương xứng với hậu quả.

Ông Huỳnh Ngọc Nam - Phó chủ tịch UBND xã Kim Hóa nhận hình thức cảnh cáo vì đã ký xác nhận vào giấy bán nhà giả mạo ông Nguyễn Văn Định. Theo ý kiến của Thường vụ Huyện ủy, việc ông Nam ký vào tờ giấy nói trên là sai, vì tờ giấy bán nhà rường bằng gỗ trên là mạo danh, đồng thời ông Nam ký xác nhận giấy tờ liên quan đến các sự việc trên địa phương khi đã bàn giao công việc để đi học ở trường Chính trị tỉnh.

Cũng liên quan đến việc khiếu kiện, chủ số gỗ này cho rằng số gỗ trên 14 m3 này là đồ mộc hoàn chỉnh nên theo quy định được miễn kiểm tra, đại diện các cơ quan hữu quan ở Quảng Bình như Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa và Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 36) Công an tỉnh đã họp và thống nhất kết luận: số gỗ này là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, và thời gian qua tình trạng gỗ mới khai thác được sơ chế theo dạng khung nhà rường để “che mắt” các lực lượng chức năng diễn ra khá phổ biến nên cần thắt chặt quản lý để bảo vệ rừng.

Trước đó, sau loạt bài điều tra của Dân trí về tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, Huyện ủy và UBND huyện Tuyên Hóa đã có công văn yêu cầu Trưởng BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa và Chủ tịch UBND các xã liên quan kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng BQL rừng phòng hộ tự nhận hình thức rút kinh nghiệm, nhưng Huyện ủy đã yêu cầu ông làm kiểm điểm lại bởi cho rằng ông Nam nhận trách nhiệm chưa tương xứng với hậu quả của vụ phá rừng nói trên.

Ông Mai Công Danh - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: hiện Huyện ủy đã giao UBND huyện kiểm điểm, xử lý về mặt quản lý nhà nước đối với các cán bộ, công chức có trách nhiệm trong các vụ phá rừng nói trên.

Hồng Kỹ