1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ: Xin bầu bổ sung 2 đại biểu quốc hội

(Dân trí) - Chiều 26/5, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ ra nghị quyết công bố danh sách 55 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 trúng cử tại các đơn vị bầu cử bỏ phiếu ngày 22/5 vừa qua.

Chiều 26/5 Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ họp công bố kết quả bầu cử hôm 22/5
Chiều 26/5 Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ họp công bố kết quả bầu cử hôm 22/5

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ có 13 ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa 14, ở 3 đơn vi bầu cử, bầu chọn 7 người. Nhưng kết quả có 5 ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu quá bán. Do đó, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho bầu thêm hai đại biểu cho đủ số lượng theo quy định.

“Sau khi Cần Thơ báo cáo về việc xin bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội do chưa đủ số lượng theo phân bổ, Trung ương đã thống nhất cho Cần Thơ tiến hành bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV vào Chủ nhật 29/5 tới đây”- Ông Hiểu nói.

Cũng trong chiều 26/5, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ cho biết, số đại biểu HĐND thành phố đã bầu đủ theo phân bổ. “Trong thời gian năm ngày kể từ ngày công bố (hôm nay), cử tri có quyền gửi khiếu nại về kết quả bầu cử. Trong thời hạn 20 ngày, khiếu nại sẽ được giải quyết. Sau đó trong vòng năm ngày (nếu không có khiếu nại) hoặc 25 ngày (nếu phải giải quyết khiếu nại) thì Ủy ban Bầu cử TP sẽ ra quyết định công nhận tư cách đại biểu HĐND cho những người trúng cử”-ông Phạm Văn Hiểu, chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ cho biết thêm.

Phạm Tâm

Cần Thơ: Xin bầu bổ sung 2 đại biểu quốc hội - 2