Cần Thơ phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cần Thơ đã phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần khu vực 1 (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều), để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Cần Thơ phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside - 1

Khách sạn Ninh Kiều Riverside bị phong tỏa do liên quan ca mắc Covid-19.

Cụ thể, ngày 12/7, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã có quyết định phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần khu vực 1, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An (rộng 5.000 m2) để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Thời gian phong tỏa từ 11h ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cũng đã có quyết định phong tỏa một phần tổ 13, khu vực 5, phường An Hòa. Khu vực này rộng 4.000 m2, có 26 hộ, 108 nhân khẩu, từ số nhà 1/13A Mậu Thân đến 1/31A Mậu Thân (bờ kè Rạch Ngỗng 1 - An Hòa). Thời gian phong tỏa từ 13h ngày 12/7 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện, hai quận trung tâm của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Cái Răng đang áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Đối với 7 quận, huyện là Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh, áp dụng Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, thực hiện nghiêm biện pháp 5K.