1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Căn diễn biến trên Biển Đông để có phản ứng phù hợp!”

(Dân trí) - Trước câu hỏi của phóng viên về tình hình biển Đông, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu quan điểm, cần căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế để có những ứng xử phù hợp.

Chiều 24/6, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc Quốc hội không ra Nghị quyết về Bển Đông trong kỳ họp này. Nhiều phóng viên quan tâm thời gian tới, trong trường hợp tình hình căng thẳng hơn, Quốc hội sẽ phản ứng thế nào.

“Căn diễn biến trên Biển Đông để có phản ứng phù hợp!”
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời những câu hỏi liên quan đến Biển Đông của báo giới.

Trước các hành vi ngày càng bạo ngược của Trung Quốc ở ngoài biển Đông, cử tri rất quan tâm đến những kế sách của Quốc hội về vấn đề này. Trong kỳ họp, một số đại biểu có đề nghị Quốc hội ra lời tuyên bố hoặc Nghị quyết về tình hình biển Đông. Nay kỳ họp đã kết thúc mà không có tuyên bố, Nghị quyết nào về Biển Đông. Trường hợp Trung Quốc không rút giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam sẽ phải làm gì?

Kỳ họp diễn ra vào dịp Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam khiến người dân thể hiện tinh thần phản ứng rất mãnh liệt. Có đại biểu đề nghị Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề này. Sau khi nghe Chính phủ báo cáo tình hình Biển Đông, những giải pháp của Chính phủ trong việc đối phó vấn đề đó, Quốc hội đã họp bàn sâu sắc về vấn đề này. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ra Thông cáo số 2 bày tỏ quan điểm, thái độ trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Theo đó, Quốc hội khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Tình hình biển Đông căng thẳng, Quốc hội nhận định hòa bình và an ninh đang bị đe dọa.

Quốc hội cùng với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ sự lo ngại và kiên quyết phản đối những vi phạm, sai trái của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Quốc hội cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức, cá nhân, dư luận quốc tế đã đồng tình, ủng hộ Việt Nam.

Quốc hội tin tưởng và nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo quân dân ta có nhiều biện pháp kiên quyết trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, Quốc hội tán thành quan điểm kiên trì đấu tranh, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Diễn biến tình hình trên biển Đông còn phức tạp và khó lường, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ngành, các cấp cùng đồng bào cả nước đoàn kết, thống nhất và đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.

Ngay buổi sáng nay (ngày 24/6), trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa khẳng định Quốc hội phản ứng kịch liệt việc vi phạm của Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng rất hoan nghênh, đánh giá cao phát biểu thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội lần này không ra Nghị quyết riêng về biển Đông. Thời gian tới, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội có nên có Nghị quyết riêng về vấn đề này và luật có cho phép điều này không?

Trước sự vi phạm của Trung Quốc, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, tùy theo mức độ để cân nhắc giải quyết, trên cơ sở hòa bình, hữu nghị và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Kỳ họp Quốc hội này chưa ra được Nghị quyết về Biển Đông. Thời gian tới, nếu diễn biến trên biển phức tạp hơn, UB Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền đưa ra ý kiến mạnh mẽ hơn bản Thông cáo số 2 mà ông đã nhắc tới hay không?

Chúng ta phải căn cứ vào tình hình diễn biến để có những ứng xử phù hợp. Chủ tịch nước vừa qua cũng có những tuyên bố rất rõ ràng về vấn đề này.

Xin cảm ơn ông!

Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được câu hỏi, Trung Quốc tiếp tục di chuyển thêm 4 giàn khoan vào Biển Đông. in cho cho biết ý kiến về vấn đền này?

Ông Tuấn khẳng định, toàn bộ Biển Đông không phải là biển của riêng một quốc gia nào. Do vậy, việc Trung Quốc điều 4 giàn khoan hay 10 giàn khoan xuống Biển Đông là chuyện bình thường. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là họ điều giàn khoan ở đâu thì mới chỉ là thông tin đoán định, chưa biết Trung Quốc xác định vị trí đưa những giàn khoan này tới khu vực nào cụ thể. Nếu giàn khoan chỉ đặt ở khu vực đảo Hải Nam thì đó là chuyện của Trung Quốc nhưng đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ lên tiếng.

Quang Phong (ghi)