Bình Thuận:

Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý

Trung Kiên Trúc Hà

(Dân trí) - Tàu Xin Hong, quốc tịch Panama chở 7.800 tấn đất sét, khi qua vùng biển Bình Thuận thì bị nghiêng rồi chìm hẳn. 11 thuyền viên được cứu sống kịp thời, 2 người chết và 2 nạn nhân đang mất tích.

Cận cảnh cứu thuyền viên trên tàu Panama.

Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý - 1

Tàu Xin Hong, quốc tịch Panama chở 7.800 tấn đất sét bị nghiêng trên vùng biển Phú Quý.

Trưa 19/12, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Cảnh sát biển và tỉnh Bình Thuận, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đang tập trung lực lượng tìm kiếm 2 thuyền viên đang mất tích, đồng thời đưa 11 thuyền viên về Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để cách ly Covid-19 theo quy định.

Bên cạnh đó, thi thể 2 thuyền viên được tìm thấy đang được làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý - 2

Lực lượng Cảnh sát biển tiếp cận tàu Xin Hong.

Như đã đưa tin, sự cố xảy ra vào chiều 17/12, tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama, chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hong Kong. Trên tàu có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam). Do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch, thuyền trưởng xin phép cho tàu vào phao số 0 ở cảng Phú Quý để tránh trú. Khi cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng và chìm.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lúc 17h chiều 17/12, đơn vị này nhận được thông tin cấp cứu thông báo việc tàu hàng Xin Hong sắp bị chìm trên khu vực biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), ngay lập tức Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lệnh cho tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại khu vực biển Phú Quý khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý - 3

Lực lượng Cảnh sát biển cứu thuyền viên gặp nạn.

Đến 17h40 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được khu vực tàu hàng bị nạn và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều động tàu cứu hộ khẩn trương tiếp ứng cứu. UBND huyện Phú Quý cũng chuẩn bị sẵn địa điểm, yêu cầu cần thiết để thực hiện khai báo y tế, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với thủy thủ trên tàu khi cứu nạn vào bờ.

Tối 17/12, ngoài khơi đảo Phú Quý có gió lớn và sóng giật rất mạnh nên việc tiếp cận cứu hộ tàu Panama và việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến 20h cùng ngày, tàu Xin Hong chìm hẳn, các thủy thủ, thuyền viên ôm phao cứu hộ rời tàu.

Lực lượng chức năng đã cứu được 11 thuyền viên, 4 người mất tích. Đến sáng 18/12, thi thể 2 người được tìm thấy, hiện 2 thuyền viên vẫn đang mất tích. Công tác cứu hộ, tìm kiếm đang diễn ra khẩn trương.

Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý - 4
Cận cảnh tàu Panama chở 7.800 tấn hàng chìm trên biển Phú Quý - 5

Tàu Xin Hong có sức chở hơn 8.500 tấn, dài 100,6m, rộng 18,8m. Sau khi bị nghiêm vào chiều 17/12, đến 20h tối cùng ngày thì bị chìm hẳn.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu (có thể xảy ra), chuẩn bị các lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Tàu Xin Hong có sức chở hơn 8.500 tấn, dài 100,67 m, rộng 18,8 m, được đóng mới và đưa vào hoạt động từ năm 1999. Khu vực tàu Xin Hong bị chìm có sóng biển cao, trời mây mù, mưa to, tầm nhìn hạn chế.