Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao lại dự án Bệnh viện dã chiến cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động

Sau gần một tháng gấp rút thi công, dự án Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho bệnh nhân nặng và nguy kịch đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Quy mô của bệnh viện là 500 giường bệnh với số lượng nhân viên y tế làm việc tại đây khoảng 1.000 người bao gồm 700 y tá và 300 bác sĩ. Các giường bệnh này được chia thành nhiều phân khu điều trị khác nhau tùy thuộc vào mức độ và tình trạng của người bệnh.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 1

Sau gần một tháng thi công, bệnh viện dã chiến tại Hà Nội đã cơ bản được hoàn thành.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 2

Toàn cảnh bệnh viện dã chiến xây dựng trên khu đất trống ở quận Hoàng Mai trước ngày đi vào hoạt động.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 3

Bên trong khu giường bệnh điều trị các ca bệnh nặng.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 4

Một số máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng bên trong các phân khu điều trị.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 5

Kỹ thuật viên lắp đặt thiết bị y tế chụp chiếu hiện đại bên trong bệnh viện.

Cận cảnh Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường ở Hà Nội trước ngày hoạt động - 6

Phòng họp và hội chuẩn điều trị bệnh từ xa có kết nối trực tuyến.

"Chúng tôi đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ. Hiện nay, các đơn nguyên đều đã sẵn sàng để lắp đặt các trang thiết bị y tế. Bệnh viện được xây dựng theo nguyên tắc chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo nhờ hệ thống điều hòa không khí chỉ thông gió theo một chiều. Các máy lọc không khí được lắp đặt để hạn chế virus lây lan. Tại bệnh viện cũng được lắp đặt các tháp khí oxy lỏng, phục vụ cho việc điều trị", ông Đào Tuấn Phương, Tổng chỉ huy công trình dự án cho biết.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, hạn chế tiếp xúc và giảm nguy cơ lây nhiễm, toàn bộ công nhân tại công trường phải áp dụng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, di chuyển từ nhà đến công trường phải đảm bảo "một cung đường 2 điểm đến". Các công nhân thi công 3 ca liên tục mỗi ngày để đảm bảo tiến độ dự án. Theo dự kiến, chiều 31/8, công trình sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động.