Cà Mau:

Cán bộ xã “giữ hộ” dân tiền chính sách?

Dân trí) - Tính đến thời điểm này, có ít nhất 6 hộ dân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ăn chặn tiền chế độ chính sách của người có công.

Sáng ngày 16/10, ông Châu Quốc Khởi, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Đầm Dơi cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ ông Trần Hoàng Anh (Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi) bị tố cáo ăn chặn tiền chính sách của người có công sang cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi để tiếp tục điều tra. 

Trước đó, đầu tháng 10 vừa qua, nhiều hộ người có công ở xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) đã gửi đơn tố cáo ông Trần Hoàng Anh đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ chiếm đoạt tiền chính sách của người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo Quyết định 290.

Ông Phạm Việt Thắng, một hộ gia đình người có công ở ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Chánh, cho biết, đầu năm 2009, người nhà ông đã làm hồ sơ theo Quyết định 290 cho mẹ là bà Lê Thị Điệu, nhưng chờ mãi không thấy kết quả. Gia đình đến hỏi thì ông Hoàng Anh nói là hồ sơ của mẹ ông bị thất lạc.
 

Tin lời vị phó chủ tịch xã, gia đình ông Thắng chờ đến tháng 9/2013 nhưng vẫn không có kết quả. Ông Thắng đến Phòng LĐ-TB&XH huyện hỏi thì mới biết mẹ ông đã được hưởng chế độ từ năm 2010 và toàn bộ số tiền 11.650.000 đồng tiền chế độ chính sách của mẹ ông đã được ông Trần Hoàng Anh giới thiệu cho thuộc cấp nhận hộ.

 
Quan xã thi nhau “giữ hộ” dân tiền chính sách

Ông Thắng bức xúc kể lại sự việc bị cán bộ xã Ngọc Chánh giữ hộ tiền chính sách của mẹ ông từ năm 2010
 

Ông Châu Quốc Khởi thông tin thêm, đến nay có ít nhất 6 hộ gia đình người có công ở xã Ngọc Chánh khởi đơn tố cáo bị “ăn chặn” tiền chính sách với số tiền gần 700 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, người bị tố cáo không chỉ có một mình ông Hoàng Anh mà còn nhiều cán bộ khác ở xã Ngọc Chánh.

 

Khi được hỏi về vụ việc này, ông Trần Hoàng Anh trả lời: “Muốn biết thì cứ hỏi cấp trên chứ tôi không biết gì cả. Hiện nay cơ quan điều tra đang vào cuộc nên tôi không thể thông tin gì với báo chí. Nếu có kết luận gì tôi sẽ thông báo lại sau”.

 

Một nguồn tin riêng cho biết, sau khi vụ việc bị bại lộ, một số cán bộ xã này đã đến gặp các gia đình chính sách để hoàn lại số tiền mà họ đã “nhận hộ”, thậm chí hoàn lại nhiều hơn số tiền họ đã nhận, nhưng các hộ gia đình chính sách không đồng ý.

 

Tuấn Thanh