Cán bộ thành đoàn nhận tiền chạy việc bị buộc thôi việc

(Dân trí) - Sau khi tiến hành họp, Hội đồng kỷ luật Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã đưa ra kết luận buộc thôi việc đối với ông Trịnh Thanh Tùng. Lý do là ông này tự ý nghỉ việc nhiều ngày không có lý do chính đáng.

Sau 3 lần thông báo xét kỷ luật nhưng bản thân ông Trịnh Thanh Tùng không có mặt. Ngày 22/4, Hội đồng kỷ luật Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tiến hành họp và xét kỷ luật đối với ông Trịnh Thanh Tùng.

Qua xem xét những vi phạm của cán bộ, công chức, Hội đồng kỷ luật đã kết luận và đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Trịnh Thanh Tùng. Trước khi bị kỷ luật, ông Trịnh Thanh Tùng là Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn thành phố Thanh Hóa.

Cán bộ thành đoàn nhận tiền chạy việc bị buộc thôi việc

Tuy nhiên, trong quá trình công tác, ông Tùng đã không có mặt tại cơ quan từ ngày 15/12/2012 mà không có lý do, điều này đã vi phạm nội qui, qui chế Ban chấp hành Thành đoàn, qui chế cơ quan, Luật công chức.

Đặc biệt, thời gian qua, Thành đoàn thành phố Thanh Hóa cũng đã nhận được đơn thư phản ánh của công dân liên quan đến việc ông Tùng có nhận tiền chạy việc và vay nợ của nhiều người. Bản thân ông Tùng cũng đã có báo cáo gửi Thành đoàn, hiện ông này đang nợ tiền chạy việc và vay của nhiều người với số tiền lên đến 700 trăm triệu đồng.

Trong thời gian ông Tùng tự ý bỏ nhiệm sở, nhiều người tìm đến Thành đoàn hỏi ông Tùng vì liên quan đến việc ông này có vay mượn tiền. Trong đó, ông Lê Ngọc Thành, ở phương Ba Đình, thành phố Thanh Hóa có đơn phản ánh việc ông Tùng có nhận 150 triệu đồng để lo công việc cho ông Thành.

Sau khi có quyết định buộc thôi việc, Thành ủy thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành xử lý về Đảng và đoàn đối với ông Trịnh Thanh Tùng.

Liên quan đến hành vi nhận tiền chạy việc như đơn thư tố cáo của công dân, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên