Cán bộ say xỉn, cởi áo rồi gây rối tại điểm du lịch nổi tiếng ở Huế

T.Thủy

(Dân trí) - Một phó ban đang công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế say xỉn, cởi áo, gây náo loạn tại bến thuyền Tòa Khâm. Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở TP Huế.

Sáng 3/6, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đã nắm thông tin cán bộ đang công tác tại cơ quan là ông T.B.T. say xỉn, gây mất trật tự nơi công cộng.

Ủy ban MTTQ tỉnh đang chờ bản tường trình của ông T. và sẽ tổ chức họp, xem xét hình thức kỷ luật đối với cán bộ này.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông cởi trần, ngồi bệt xuống lề đường, liên tục la hét, không tự chủ được hành vi bản thân.

Người đàn ông cởi áo, la hét làm loạn bến thuyền Tòa Khâm, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Huế (Ảnh: MXH).

Người đàn ông cởi áo, la hét làm loạn bến thuyền Tòa Khâm, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Huế (Ảnh: MXH).

Hình ảnh sau đó được xác định xảy ra tối 31/5, tại bến thuyền Tòa Khâm - một điểm du lịch nổi tiếng tại TP Huế.

Người đàn ông gây rối nơi công cộng là Phó trưởng ban Phong trào thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo người dân, ông T. trước đó đã đi thuyền rồng trên sông Hương và sử dụng rượu bia. Sau khi thuyền cập bến, ông T. có dấu hiệu say xỉn, mất kiểm soát, nôn ói, cởi áo, la hét và dùng lời lẽ khiếm nhã với những người đang có mặt tại khu vực bến thuyền Tòa Khâm.

Hành vi của ông T. khiến dư luận bức xúc vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Huế.