Xe hoa diễu hành mừng Đại lễ Phật đản ở cố đô Huế

T.Thủy

(Dân trí) - Hàng chục xe hoa diễu hành khắp các cung đường thành phố Huế trong chuỗi hoạt động chào mừng tuần lễ chào mừng Đại lễ Phật đản.

Phat Dan 3.jpg

Từ chiều 31/5, các xe hoa tập trung tại quảng trường Phu Văn Lâu theo sơ đồ được đánh dấu từ trước để làm lễ khai mạc.

Xe hoa diễu hành mừng Đại lễ Phật đản ở cố đô Huế - 2

Năm nay, có tổng cộng 32 xe hoa, với sự đầu tư công phu và trang trí trong nhiều tháng đến từ các chùa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xe hoa diễu hành mừng Đại lễ Phật đản ở cố đô Huế - 3

Sau khi làm lễ khai mạc, đoàn xe hoa xuất phát đi thẳng đường Trần Hưng Đạo ngang qua chợ Đông Ba và di chuyển theo tuyến Huỳnh Thúc Kháng - Mai Thúc Loan đến cửa Đông Ba.

Ở ngày đầu tiên diễu hành xe hoa, đoàn xe hoa chủ yếu đi qua các con đường nổi tiếng trong Kinh thành Huế như: Đoàn Thị Điểm, Lê Huân, Thạch Hãn, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu…

Ngày đầu tiên diễu hành, đoàn xe hoa chủ yếu đi qua các con đường nổi tiếng trong Kinh thành Huế như Đoàn Thị Điểm, Lê Huân, Thạch Hãn, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu…

Xe hoa diễu hành mừng Đại lễ Phật đản ở cố đô Huế - 5
Nhiều người dân và du khách tập trung hai bên đường dọc tuyến đường để đón đoàn xe hoa diễu hành đi ngang qua.

Nhiều người dân và du khách tập trung hai bên đường dọc tuyến đường để đón xem đoàn xe hoa diễu hành.

Đây là cơ hội cho nhiều du khách khi đến Huế dịp này có thể thưởng thức trọn vẹn những nét đẹp đặc biệt của mùa lễ Phật đản tại Huế - điều mà hiếm nơi nào khác có được.

Đây là cơ hội cho nhiều du khách khi đến Huế thưởng thức trọn vẹn những nét đẹp đặc biệt của mùa lễ Phật đản tại Huế.

Phat Dan 16.jpg

Chương trình diễu hành xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản tại Huế sẽ còn tiếp tục diễn ra trong các ngày 1 và 2/6. Vào các ngày còn lại, đoàn xe hoa diễu hành qua các con đường ở bờ phía nam thành phố Huế như Lê lợi, Hùng Vương, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ…

 Ảnh: Nhuận Thành