Quảng Bình:

Cán bộ cả xã bỏ nhiệm sở để đi… xem bóng chuyền?

Tiến Thành

(Dân trí) - Mặc dù trong giờ làm việc, thế nhưng toàn bộ cán bộ của UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bỏ nhiệm sở, không bố trí người trực khiến dư luận bất bình.

Tối 8/6, ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã yêu cầu UBND xã Cảnh Hóa báo cáo giải trình về thông tin cán bộ xã này bỏ nhiệm sở, không bố trí người trực giải quyết hồ sơ cho người dân.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân tại xã Cảnh Hóa đến trụ sở UBND xã để xác nhận hồ sơ, giấy tờ, bất ngờ thấy nhiều phòng làm việc ở đây đóng cửa. 

Cán bộ cả xã bỏ nhiệm sở để đi… xem bóng chuyền? - 1

Trụ sở xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch vắng bóng lãnh đạo và cán bộ (Ảnh: H.T).

Trong đó, phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch UBND; Địa chính - Xây dựng; Trung tâm giao dịch một cửa; Văn phòng UBND xã đều trong tình trạng khóa cửa ngoài.

Do lãnh đạo và nhiều cán bộ UBND xã không làm việc tại trụ sở nên người dân đến giao dịch hồ sơ, giấy tờ không có người xác nhận, đành phải ra về.

Theo tìm hiểu, thời điểm này, huyện Quảng Trạch tổ chức giải đánh bóng chuyền kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, có 17 đội bóng của 17 xã tham gia nên nhiều lãnh đạo và cán bộ của xã Cảnh Hóa đi cổ vũ.

Cán bộ cả xã bỏ nhiệm sở để đi… xem bóng chuyền? - 2

Trung tâm giao dịch một cửa của xã khóa cửa (Ảnh: H.T).

Bà Nguyễn Thị Tỉnh - Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa thừa nhận có việc lãnh đạo xã không làm việc, không có lãnh đạo trực giải quyết hồ sơ cho người dân vào sáng 8/6.

Theo bà Tỉnh, bản thân bà là thành viên của Ban tổ chức giải bóng chuyền, theo điều động phải tham gia trong 3 ngày 8-11/6.

Cán bộ cả xã bỏ nhiệm sở để đi… xem bóng chuyền? - 3

Phòng lãnh đạo xã khóa cửa (Ảnh: H.T).

Còn Phó Chủ tịch UBND xã, văn phòng và Thường trực Đảng ủy xã Cảnh Hóa theo đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ về làm việc ở Trường mầm non và Trường THCS Cảnh Hóa.

Còn một số đoàn thể như phụ nữ, thanh niên… được tạo điều kiện đi cổ vũ nên mới xảy ra việc không có người trực nhiệm sở.

Theo lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch, việc điều động lãnh đạo xã tham gia các cuộc họp hay sự kiện là bình thường, nhưng nguyên tắc địa phương phải bố trí, sắp xếp cán bộ trực để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ cho người dân. Người dân đến mà không có ai trực là không được.

Huyện Quảng Trạch đang chờ báo cáo giải trình từ UBND xã Cảnh Hóa, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.