Đà Nẵng:

Cải tạo nhà, đất vàng thành Bảo tàng thành phố

(Dân trí) - Đà Nẵng đang nghiên cứu sử dụng cơ sở vật chất tại các khu đất ở số 42- 44 đường Bạch Đằng và 31 Trần Phú đều ở vị trí nhà, đất vàng thuộc quận Hải Châu (quận trung tâm thành phố) thành Bảo tàng thành phố với tổng diện tích 8.686m2.

Cải tạo nhà, đất vàng thành Bảo tàng thành phố - 1

Bảo tàng Đà Nẵng hiện trạng đang nằm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải nên chính quyền TP có quyết định dời bảo tàng khỏi khu di tích và chuyển đến 42 Bạch Đằng (hiện là trụ sở HĐND thành phố)

Cải tạo nhà, đất vàng thành Bảo tàng thành phố - 2

Hiện trạng toà nhà 42 Bạch Đằng - trụ sở HĐND thành phố

 

Ngày 4/3, UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định về việc phê duyệt Quy chế, nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng (hiện là trụ sở Hội đồng nhân dân TP) thành Bảo tàng TP Đà Nẵng.

Theo đó, chính quyền TP giao Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị điều hành dự án và Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng (Sở Xây dựng) là đơn vị tổ chức thi tuyển với thời gian tổ chức là 4 tháng.

Phương án xây dựng Bảo tàng thành phố Đà Nẵng thực hiện trên cơ sở nghiên cứu sử dụng cơ sở vật chất tại các khu đất 42-44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để cải tạo làm Bảo tàng lịch sử thành phố với tổng diện tích 8.686 m.

Trong đó, cụm công trình số 42 Bạch Đằng phải được tháo dỡ toàn bộ tường rào tạo khu vực và đề xuất các không gian trưng bày ngoài trời kết nối với quảng trường xung quanh Thành Điện Hải, kết nối Thư viện Khoa học tổng hợp và cảnh quan bờ Tây sông Hàn.

Được biết, Bảo tàng Đà Nẵng hiện trạng đang nằm trong Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Năm 2018, song song với dự án trùng tu, tôn tạo Thành Điện Hải, TP Đà Nẵng đã quyết định chuyển Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi di tích, dời về địa chỉ 42 Bạch Đằng.

 

Tâm An