1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Cách chức một hiệu phó trường THCS “vòi” tiền giáo viên

(Dân trí) - Dựng chuyện phải tiếp khách, mua quà tặng lãnh đạo, bà hiệu phó Trường THCS Cần Đốt đã “vòi” của nữ giáo viên mới gần 9 triệu đồng.

Tại buổi họp báo chiều 15/7/2011, ông Nguyễn Đức Nhịn - Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Tân An (Long An) cho biết: Phòng đã xử lý bằng hình thức cách chức bà Nguyễn Thị Khuyến - Hiệu phó trường Trung học cơ sở Cần Đốt, đặt tại phường 6 - TP.Tân An đồng thời, chuyển công tác về trường khác, vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính, vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Sau khi nhận cô giáo Đặng Thị Phương Anh chuyển công tác từ tỉnh Đồng Tháp về trường Cần Đốt, bà Nguyễn Thị Khuyến đã yêu cầu cô này đưa 4 triệu đồng trả tiệc nhậu thết đãi lãnh đạo Sở GD-ĐT Long An, Phòng GD-ĐT thành phố Tân An để cảm ơn. Sau đó, bà Khuyến tiếp tục đòi cô Phương Anh đưa thêm 4,7 triệu đồng vì đã mua tủ lạnh tặng Giám đốc Sở GD-ĐT Long An; đưa thêm 250 ngàn đồng mua rượu ngoại tặng Trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Tân An.

 

Sợ sẽ bị tiếp tục vòi vĩnh, cô Phương Anh đã làm đơn tố giác bà Khuyến với Phòng GD-ĐT.

 

Qua thanh tra của Phòng GD-ĐT thành phố Tân An, việc cô Phương Anh đưa số tiền 8,9 triệu đồng cho bà Khuyến là có thật. Bà Khuyến thừa nhận đã bỏ túi riêng và dựng lại các câu chuyện “đền ơn” để chiếm đoạt tiền số tiền trên.

 

Thanh Bình
TTXVN